Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Quảng Ngãi: 22 căn nhà của đồng bào DTTS ở xã Măng Ri bị tốc mái

Ngọc Chí - 17:20, 23/07/2025

Ngày 23/7, UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, hạ tầng giao thông. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bão số 3 làm tốc mái 22 căn nhà của các hộ dân tại xã Măng Ri
Bão số 3 làm tốc mái 22 căn nhà của các hộ dân tại xã Măng Ri

Tại xã Măng Ri, thống kê sơ bộ có 22 nhà dân và một trường học bị tốc mái, tường rào hội trường HĐND xã bị sập. Giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề với nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng; đặc biệt, đường từ Quốc lộ 40B đi thôn Ba Tu 3 bị sạt lở khoảng 1.000m³ đất đá; đường đi thôn Tu Thó và tràn suối Đắk Psi cũng chịu hư hại nặng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 187 triệu đồng.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Tại các xã lân cận, tình trạng mưa bão cũng làm tốc mái nhiều nhà dân. Theo thống kê, xã Đăk Sao có 5 căn nhà bị tốc mái cùng nhiều diện tích cây trồng bị đổ ngã, hư hại. Tại xã Đăk Tơ TanĐăk Plô, mỗi nơi ghi nhận một căn nhà bị tốc mái; riêng xã Đăk Plô còn sạt lở đất ảnh hưởng đến nhà dân.

Mưa bão cũng làm tốc mái nhiều nhà dân
Mưa bão cũng làm tốc mái nhiều nhà dân

Hiện tại, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng để khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa và xử lý các điểm sạt lở. Nhằm  bảo đảm an toàn và sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Tin cùng chuyên mục
Hội quán Tuệ Thành mong muốn có pháp nhân để thuận tiện hoạt động

Hội quán Tuệ Thành mong muốn có pháp nhân để thuận tiện hoạt động

Là 1 trong 6 hội quán người Hoa có bề dày lịch sử gần 300 năm, đang hoạt động tại phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh. Hội quán Tuệ Thành với công trình nghệ thuật kiến trúc được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1993, mỗi ngày tiếp đón gần 1.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, chiêm bái.