Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Quảng Ngãi: Chủ đầu tư Thủy điện Đăk Bla 1 đề xuất hỗ trợ 37,3 triệu đồng cho 14 hộ có đất lúa bị ảnh hưởng, xã không đồng ý vì quá thấp

Ngọc Chí - 3 giờ trước

Liên quan đến kiến nghị của 14 hộ đồng bào DTTS ở thôn 12, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi về việc Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước làm ngập 1,4 ha đất trồng lúa, Công ty TNHH Trung Việt vừa có văn bản đề xuất mức hỗ trợ cho 14 hộ là 37,3 triệu đồng. Xã Kon Braih không đồng ý, vì mức hỗ trợ quá thấp, đề nghị tính toán lại.

Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước, vận hành hơn 8 năm, là từng ấy năm 14 hộ đồng bào DTTS bị mất đất trồng lúa kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. (Ảnh: Ngọc Chí)
Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước, vận hành hơn 8 năm, là từng ấy năm 14 hộ đồng bào DTTS bị mất đất trồng lúa kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ngày 8/12, UBND xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Trung Việt (chủ đầu tư Thủy điện Đăk Bla 1) liên quan đến kiến nghị của người dân thôn 12 về việc nhà máy thủy điện tích nước gây ảnh hưởng đất trồng lúa.

Theo văn bản, doanh nghiệp này cho rằng, người dân phản ánh thời điểm thủy điện tích nước vào năm 2017 - 2018 gây ảnh hưởng đất trồng lúa nhưng chưa được bồi thường là giai đoạn dự án thuộc sở hữu của cổ đông cũ. Nay các cổ đông mới tiếp nhận dự án nên không nắm thông tin thiệt hại của giai đoạn 2017 - 2018.

Qua kiểm tra thực tế, các hộ dân đang canh tác trên thửa đất kiến nghị, một số thửa ngập nước do đất trước đây là suối Đăk Năng. Để dự án hoạt động thuận lợi, doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ 14 hộ dân thôn 12 số tiền 37,3 triệu đồng.

Ruộng bị ngập nước không sản xuất được nên gia đình chị Y Xuân, thôn 12, xã Kon Braih không đủ gạo ăn trong năm. (Ảnh: Ngọc Chí)
Ruộng bị ngập nước không sản xuất được nên gia đình chị Y Xuân, thôn 12, xã Kon Braih không đủ gạo ăn trong năm. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông Lê Quang Chính - Chủ tịch UBND xã Kon Braih, cho biết: Mức đề xuất chủ đầu tư đưa ra quá thấp, địa phương không đồng ý, nên đã yêu cầu phòng chuyên môn phối hợp chủ đầu tư tính toán lại mức hỗ trợ phù hợp trước khi lấy ý kiến người dân.

Trước đó, Chuyên trang Dân tộc và Phát triển đã có tin, bài phản ánh về việc Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước, vận hành làm ảnh hưởng đất trồng lúa của 14 hộ đồng bào DTTS ở thôn 12, xã Kon Braih nhưng đến nay vẫn chưa bồi thường, hỗ trợ dù người dân đã nhiều lần kiến nghị.

UBND xã Kon Braih xác định, phản ánh của người dân về việc thủy điện tích nước vận hành làm ngập đất sản xuất là có cơ sở, là phản ánh đúng. Địa phương đã nhiều lần làm việc và gửi văn bản đôn đốc chủ đầu tư kiểm tra, có hình thức hỗ trợ, nhưng doanh nghiệp không thiện chí, thiếu hợp tác với chính quyền địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Mỏi mòn chờ thủy điện bồi thường, hỗ trợ diện tích đất lúa bị ngập

Quảng Ngãi: Mỏi mòn chờ thủy điện bồi thường, hỗ trợ diện tích đất lúa bị ngập

Hơn 8 năm tích nước và vận hành, nhưng đến nay, Thủy điện Đăk Bla1 của Công ty TNHH Trung Việt vẫn chưa đền bù, hỗ trợ cho 14 hộ đồng bào DTTS ở thôn 12, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi. 14 hộ đều có diện tích đất lúa bị ngập do thủy điện đã kiến nghị nhiều năm, chính quyền cũng đã có nhiều văn bản đôn đốc chủ đầu tư thủy điện, nhưng đến nay, người dân vẫn mỏi mòn chờ bồi thường.