Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Quảng Ngãi: Khánh thành Thư viện số Ba Tơ

T.Nhân - H.Trường - 16:31, 11/03/2025

Ngày 11/3, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ, UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã tổ chức Lễ khánh thành Thư viện số Ba Tơ.

Cắt băng khánh thành thư viện số Ba Tơ.
Cắt băng khánh thành Thư viện số Ba Tơ

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Phạm Giang - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết: Thư viện số sẽ làm thay đổi cơ bản phương thức hoạt động của thư viện truyền thống, từ thu thập, xử lý tài liệu, phục vụ người đọc, đồng thời tạo ra các sản phẩm thông tin có giá trị nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người đọc.

Đây là công trình được thành lập với mong muốn thúc đẩy việc học tập và nghiên cứu sáng tạo, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, cán bộ công chức và Nhân dân trong toàn huyện được truy cập nguồn tài liệu phong phú một cách nhanh chóng, tiện lợi, chính xác trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển.

Thư viện số Ba Tơ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và nghiên cứu của người dân trên địa bàn huyện.
Thư viện số Ba Tơ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và nghiên cứu của người dân trên địa bàn huyện

Thư viện số Ba Tơ đặt tại Trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ trên diện tích 100m2, gồm 15 máy tính và hơn 1.000 đầu sách. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với huyện nhà để chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ và Kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Ngãi.

Sau khi khánh thành, Thư viện số sẽ được UBND huyện Ba Tơ bàn giao cho Trung tâm Thông tin - Văn hóa - Thể thao huyện quản lý, điều hành, hướng dẫn, tuyên truyền để Nhân dân trên địa bàn huyện khai thác, sử dụng.

Tin cùng chuyên mục
Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt

Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt

Không chỉ ngày đêm chắc tay súng giữ gìn bình yên cho biên cương Tổ quốc mà những người chiến sĩ biên phòng khi thì là “thầy giáo” cõng chữ lên non, khi là “thầy thuốc quân hàm xanh”, có lúc lại lại những người "cha đỡ đầu” cho trẻ em yếu thế ở bản làng… Hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh luôn gắn bó chặt chẽ, giúp đồng bào các dân tộc vùng biên viễn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống sống ấm no.