Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Quảng Ngãi: Mỏi mòn chờ thủy điện bồi thường, hỗ trợ diện tích đất lúa bị ngập

Ngọc Chí - 18:29, 03/12/2025

Hơn 8 năm tích nước và vận hành, nhưng đến nay, Thủy điện Đăk Bla1 của Công ty TNHH Trung Việt vẫn chưa đền bù, hỗ trợ cho 14 hộ đồng bào DTTS ở thôn 12, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi. 14 hộ đều có diện tích đất lúa bị ngập do thủy điện đã kiến nghị nhiều năm, chính quyền cũng đã có nhiều văn bản đôn đốc chủ đầu tư thủy điện, nhưng đến nay, người dân vẫn mỏi mòn chờ bồi thường.

Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước, vận hành hơn 8 năm, là từng ấy năm 14 hộ đồng bào DTTS bị mất đất trồng lúa kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. (Ảnh: Ngọc Chí)
Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước, vận hành hơn 8 năm, là từng ấy năm 14 hộ đồng bào DTTS bị mất đất trồng lúa kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. (Ảnh: Ngọc Chí)

Mất đất lúa, đồng bào thiếu lương thực

Nhìn về 2 mảnh ruộng với diện tích khoảng 300m2 bị ngập nước, chị Y Xuân, thôn 12, xã Kon Braih buồn bã cho biết: Nhà có 3 mảnh ruộng, nhưng thủy điện tích nước thì bị ngập mất 2 mảnh từ năm 2018 đến giờ. Hiện chỉ còn 1 mảnh làm mỗi vụ được 5 bao lúa, nhà tổng cộng 13 người nên không đủ gạo ăn. Cuộc sống đã khó khăn rồi, giờ phải đi làm thuê để có tiền mua gạo.

“Năm nào tôi cũng ý kiến nhưng chưa được giải quyết. Vừa rồi thủy điện và cán bộ xã có đi đo diện tích đất lúa bị ngập nhưng đến nay vẫn chưa thấy có thêm động thái nào”, chị Y Xuân lo lắng.

Ruộng bị ngập nước không sản xuất được nên gia đình chị Y Xuân, thôn 12, xã Kon Braih không đủ gạo ăn trong năm. (Ảnh: Ngọc Chí)
Ruộng bị ngập nước không sản xuất được nên gia đình chị Y Xuân, thôn 12, xã Kon Braih không đủ gạo ăn trong năm. (Ảnh: Ngọc Chí)

Thủy điện Đăk Bla 1 của Công ty TNHH Trung Việt tích nước, vận hành từ thời điểm năm 2017 - 2018. Quá trình tích nước, vận hành đã làm ảnh hưởng đất lúa của 14 hộ dân là đồng bào DTTS, nhưng đến nay vẫn chưa bồi thường, hỗ trợ dù người dân đã nhiều lần kiến nghị.

Bà Y Sa, người dân thôn 12, xã Kon Braih cho biết: Tôi có 2 mảnh ruộng bị ngập. Năm nào gia đình cũng ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi mong muốn sớm bồi thường, hỗ trợ cho người dân có tiền để mua đất khác sản xuất hoặc trang trải trong cuộc sống.

Chị Y Biên, thôn 12, xã Kon Braih bên mảnh ruộng bị ngập do thủy điện Đăk Bla 1 tích nước. (Ảnh: Ngọc Chí)
Chị Y Biên, thôn 12, xã Kon Braih bên mảnh ruộng bị ngập do thủy điện Đăk Bla 1 tích nước. (Ảnh: Ngọc Chí)

Cùng cảnh ngộ, chị Y Biên, thôn 12, xã Kon Braih cho biết thêm: Ruộng nhà tôi cũng ngập từ năm 2018, ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri mãi đến nay vẫn chưa thấy giải quyết. Nhà có 5 người, ruộng không làm được nên phải đi mua gạo ăn. Tôi mong muốn thủy điện sớm đền bù, hỗ trợ cho gia đình.

Đối với đồng bào DTTS, đất trồng lúa không chỉ là tư liệu sản xuất, mà còn là nguồn cung cấp lương thực chính, đảm bảo an ninh lương thực cho cộng đồng. Vì vậy, việc 14 hộ dân mất đất trồng lúa do thủy điện Đăk Bla 1 tích nước đã làm ảnh hưởng lớn đến nguồn lương thực phục cuộc sống của các hộ gia đình từ nhiều năm nay.

Chủ đầu tư thủy điện thiếu hợp tác với chính quyền

Trên cơ sở ý kiến của cử tri, UBND xã Kon Braih đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế và làm việc với các hộ dân. Kết quả xác định phản ánh của người dân về việc thủy điện tích nước vận hành làm ngập đất sản xuất là có cơ sở, là phản ánh đúng.

UBND xã Kon Braih đã nhiều lần làm việc và gửi nhiều văn bản đôn đốc Công ty TNHH Trung Việt kiểm tra, có hình thức hỗ trợ để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, nhưng doanh nghiệp không thiện chí, thiếu hợp tác với chính quyền địa phương.

Hồ chứa thủy điện Đăk Bla 1. (Ảnh: Ngọc Chí)
Hồ chứa thủy điện Đăk Bla 1. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih cho biết: Để đảm bảo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, UBND xã đã có văn bản đề nghị Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, báo cáo cấp có thẩm quyền và có ý kiến yêu cầu Công ty TNHH Trung Việt khẩn trương triển khai, giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của 14 hộ gia đình, cá nhân tại thôn 12.

Mới đây, ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi kiểm tra thực tế tại thủy điện Đăk Bla 1 và đã yêu cầu chủ đầu tư của thủy điện Đăk Bla 1 là Công ty TNHH Trung Việt khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các phản ánh của 14 hộ dân ở thôn 12.

Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước, vận hành làm ảnh hưởng đất lúa của 14 hộ dân là đồng bào DTTS, nhưng đến nay vẫn chưa bồi thường, hỗ trợ dù người dân đã nhiều lần kiến nghị. (Ảnh: Ngọc Chí)
Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước, vận hành làm ảnh hưởng đất lúa của 14 hộ dân là đồng bào DTTS, nhưng đến nay vẫn chưa bồi thường, hỗ trợ dù người dân đã nhiều lần kiến nghị. (Ảnh: Ngọc Chí)

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Công Thương cũng yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Đăk Bla 1 rà soát, bổ sung phao cảnh báo, biển báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa theo quy định; cắm lại, hoặc gia cố mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước, vận hành hơn 8 năm nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị của 14 hộ đồng bào DTTS về việc bị mất đất trồng lúa do ngập nước. Điều này cho thấy sự thiếu hợp tác, vô trách nhiệm của chủ đầu tư thủy điện khi không quan tâm đến những ảnh hưởng đối với đời sống của đồng bào DTTS.