Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Ngãi: Những “hạt nhân” lan tỏa tinh thần đoàn kết nơi bản làng

Ngọc Chí - 3 giờ trước

Với phương châm “gần dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đội ngũ thôn trưởng, già làng, Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã khẳng định vai trò “hạt nhân” lan tỏa tinh thần đại đoàn kết ở các thôn, làng vùng đồng bào DTTS, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng quà cho già làng, Trưởng thôn, Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng quà cho già làng, Trưởng thôn, Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS

Ở làng Tang, xã biên giới Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi, già A Líu, Người có uy tín luôn được dân làng kính trọng và là “điểm tựa” vững chắc của dân làng. Bởi mọi công việc lớn, nhỏ trong làng già luôn tham gia và định hướng để dân làng làm theo.

Già A Líu chia sẻ: Làng có 166 hộ, hơn 520 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào DTTS. Bà con đã tín nhiệm bầu tôi là Người có uy tín nên tôi phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, không được phép nói suông. Mỗi ngày, tôi dành thời gian gặp gỡ, nắm bắt tình hình đời sống bà con trong làng để tuyên truyền, vận động và kịp thời giải đáp thắc mắc của bà con một cách thấu tình đạt lý.

Với vai trò của mình, già A Líu còn làm tốt công tác tham mưu cho Chi bộ, Trưởng thôn tích cực phối hợp với Ban Công tác Mặt trận cơ sở, các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, Đồn Biên phòng Mo Rai làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc trong làng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia Tổ tự quản đường biên, mốc giới và Tổ tự quản an ninh trật tự. Nhờ vậy, bà con làng Tang luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thực hiện tốt nếp sống văn minh và xây dựng làng ổn định, phát triển.

Tương tự, thôn 2, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi là thôn đặc biệt khó khăn. Thôn có 135 hộ, với 540 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Kinh, Thái, Mường từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống và làm công nhân cho các Công ty Cao su.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn 2, ông Lương Văn Biêng luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nhiệt tình hướng dẫn bà con tăng gia, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; tham gia đóng góp ngày công xây dựng nhà sinh hoạt văn hoá thôn, sửa chữa, cải tạo lại trường, lớp học; tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông, các công trình phúc lợi và xây dựng khối đại đoàn kết trong thôn.

Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị luôn được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn giảm từ 74,05% năm 2021 xuống còn 8,57% năm 2025. Nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình mang lại thu nhập từ 50-100 triệu đồng/năm. Bộ mặt thôn thay đổi tích cực, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Ông Lương Văn Biêng chia sẻ: Muốn dân hiểu, dân tin thì bản thân phải làm gương trong các hoạt động, tiên phong đi trước, làm trước, mọi người thấy được hiệu quả rồi thì sẽ học tập làm theo. Với bà con hàng xóm, mình cứ chân thành, cái gì biết thì tuyên truyền, chia sẻ, cái nào thấy chưa đúng thì bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình mà phân tích, góp ý cho mọi người hiểu, cùng nhau làm điều có ích, xây dựng thôn vững mạnh.

Già A Líu (áo thổ cẩm), Người có uy tín làng Tang, xã Mô Rai luôn được dân làng kính trọng và là “điểm tựa” vững chắc của dân làng
Già A Líu (áo thổ cẩm), Người có uy tín làng Tang, xã Mô Rai luôn được dân làng kính trọng và là “điểm tựa” vững chắc của dân làng

Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên 14.832,55km², dân số 2.161.755 người, trong đó, đồng bào DTTS chiếm 24,98%. Với 43 dân tộc cùng sinh sống, trong đó 8 DTTS tại chỗ, gồm: Xơ đăng, Ba Na, Gia Rai, Gié Triêng, Hrê, Co, Brâu, Rơ Mâm. Toàn tỉnh có 912 Người có uy tín được bầu chọn.

Xuyên suốt thời gian qua, đội ngũ già làng, thôn trưởng, Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi luôn thấm nhuần quan điểm “đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu, là nhiệm vụ hàng đầu, đồng thời là nguồn sức mạnh quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng”, họ đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đến với các tầng lớp Nhân dân. Góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc và tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển bền vững.

Đến nay, đời sống Nhân dân vùng đồng bào DTTS không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất đạt 98,86%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,17%/năm, trong đó, vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm bình quân 4,64%/năm.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trong những năm qua, già làng, thôn trưởng, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi. Tôi mong muốn đội ngũ già làng, trưởng thôn, Người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, là tấm gương sáng lan tỏa cho đồng bào các DTTS khác noi theo.

Tin cùng chuyên mục