Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Quảng Ngãi: Tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng của dân tộc Xơ Đăng

Ngọc Chí - 10 giờ trước

Mô hình bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Xơ Đăng, tỉnh Quảng Ngãi với những hiện vật độc đáo đã tái hiện lại không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cộng đồng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo điểm nhấn phục vụ phát triển du lịch tại địa phương.

Nhà rông làng Kon Jong, xã Ngọk Réo là nơi trưng bày gần 30 hiện vật, giới thiệu về nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát, nông cụ và săn bắt, các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Xơ Đăng - nhánh Tơ Đrá. (Ảnh: Ngọc Chí)
Nhà rông làng Kon Jong, xã Ngọk Réo là nơi trưng bày gần 30 hiện vật, giới thiệu về nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát, nông cụ và săn bắt, các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Xơ Đăng - nhánh Tơ Đrá. (Ảnh: Ngọc Chí)

Trong ngôi nhà rông truyền thống của làng Kon Jong, xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi là nơi trưng bày gần 30 hiện vật, giới thiệu về nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát, nông cụ và săn bắt, các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Xơ Đăng - nhánh Tơ Đrá. Đây không chỉ là nơi lưu giữ, giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ trong làng, mà còn trở thành điểm đến thú vị cho du khách khi đến thăm quan, trải nghiệm.

Em A Thức, làng Kon Jong, xã Ngọk Réo chia sẻ: Em thấy việc trưng bày này rất bổ ích, giúp thế hệ trẻ chúng em hiểu được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Em sẽ học hỏi các nghệ nhân để biết về nghề đan lát, bởi em thấy những sản phẩm này rất đẹp.

Mô hình trưng bày tại nhà rông làng Kon Jong, xã Ngọk Réo sẽ giúp thế hệ trẻ trong làng hiểu biết về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. (Ảnh: Ngọc Chí)
Mô hình trưng bày tại nhà rông làng Kon Jong, xã Ngọk Réo sẽ giúp thế hệ trẻ trong làng hiểu biết về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. (Ảnh: Ngọc Chí)

Làng Kon Jong, xã Ngọc Réo là nơi sinh sống lâu đời của dân tộc Xơ Đăng – nhánh Tơ Đrá, với cảnh quan thiên nhiên đẹp, không khí trong lành và nhiều giá trị truyền thống còn được lưu giữ. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa.

Ông A Thảo, Bí thư Chi bộ làng Kon Jong, xã Ngọk Réo cho biết: Việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Xơ Đăng – nhánh Tơ Đrá là một hoạt động ý nghĩa, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một.

 Đồng thời, tạo động lực để bà con trong làng tiếp tục gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, các lễ hội và nghề truyền thống. Qua đó, tạo không gian văn hóa lành mạnh đáp ứng nhu cầu bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Góc trưng bày, giới thiệu về nghề đan lát, nông cụ và săn bắt của dân tộc Xơ Đăng - nhánh Tơ Đrá tại nhà rông làng Kon Jong, xã Ngọk Réo. (Ảnh: Ngọc Chí)
Góc trưng bày, giới thiệu về nghề đan lát, nông cụ và săn bắt của dân tộc Xơ Đăng - nhánh Tơ Đrá tại nhà rông làng Kon Jong, xã Ngọk Réo. (Ảnh: Ngọc Chí)

Triển khai thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, trong năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai 2 mô hình bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Xơ Đăng – nhánh Mơ Nâm tại xã Kon Plông và dân tộc Xơ Đăng – nhánh Tơ Đrá tại xã Ngọk Réo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, 2 mô hình đã nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chung tay của cộng đồng dân tộc Xơ Đăng trong việc sưu tầm những hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử để trưng bày tại không gian nhà rông của làng.

Mô hình trưng bày các hiện vật tái hiện lại không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng của dân tộc Xơ Đăng – nhánh Mơ Nâm tại xã Kon Plông. (Ảnh: Ngọc Chí)
Mô hình trưng bày các hiện vật tái hiện lại không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng của dân tộc Xơ Đăng – nhánh Mơ Nâm tại xã Kon Plông. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông Đặng Đình Toán, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Plông cho biết: Mô hình trưng bày đều là những hiện vật tiêu biểu phản ánh nét sinh hoạt, lao động và văn hóa lâu đời của cộng đồng dân tộc Xơ Đăng – nhánh Mơ Nâm tại xã Kon Plông. Đây là điều kiện thuận lợi để xã phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 3 đến 5 thôn du lịch cộng đồng, 3 đến 5 điểm du lịch sinh thái và đón khoảng 1 triệu lượt khách.

Việc hỗ trợ thực hiện mô hình bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Xơ Đăng, là một hoạt động ý nghĩa, nhằm lưu giữa những vốn văn hóa truyền thống; đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các DTTS trong gian đoạn hiện nay.

Từ đó, nhân rộng ra các địa phương khác cùng thực hiện, tạo thành các loại hình văn hóa đặc thù nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng, tạo ra nguồn thu nhập bền vững cho người dân.