Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quảng Ninh: Bộ đội Biên phòng sát cánh với Nhân dân ngăn ngừa “giặc” Covid- 19

Xuân Phú - 18:00, 02/03/2020

Quảng Ninh có biên giới đường bộ hơn 132 km và hơn 250 km biên giới trên biển với Trung Quốc. Vì thế, việc ngăn chặn mọi hành vi trái phép qua đường mòn, lối mở được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh xác định là một nhiệm vụ trọng yếu trong “cuộc chiến” phòng chống dịch Covid- 19...

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp với kiểm dịch y tế hướng dẫn người dân làm tủ tục kiểm soát y tế, đo thân nhiệt khi nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp với kiểm dịch y tế hướng dẫn người dân làm tủ tục kiểm soát y tế, đo thân nhiệt khi nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Với mục tiêu kiên quyết không để xảy ra các hành vi bất hợp pháp qua biên giới, đặc biệt là nhập cảnh người trái phép dọc tuyến biên giới trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đã hình thành sớm 71 chòi chốt chặn tại các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới đường bộ với nước bạn. Đồng thời, tăng cường cán bộ, chiến sỹ, hỗ trợ các đồn biên phòng sát cánh với các lực lượng như công an, dân quân, thanh niên xung kích tình nguyện… bảo đảm lực lượng tuần tra kiểm soát liên tục các đường mòn, lối mở 24/24 giờ mỗi ngày.

Thượng tá Phạm Viết Phong, Chính trị viên Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cho biết, những ngày này, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, cán bộ, chiến sỹ của Đồn luôn sát cánh hỗ trợ lực lượng y bác sỹ làm các thủ tục y tế, kiểm tra đo thân nhiệt 100% người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng tại 5 chốt chặn được thiết lập từ khi có dịch Covid-19 để việc trực chiến được đảm bảo nghiêm ngặt.

Bộ đội Biên phòng Bắc Sơn phối hợp với Công an, dân phòng địa phương chốt chặn đường mòn biên giới
Bộ đội Biên phòng Bắc Sơn phối hợp với Công an, dân phòng địa phương chốt chặn đường mòn biên giới

Trên địa bàn Bắc Sơn, Thượng tá Đỗ Thái Bình Vương, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Sơn cho hay, Đồn Biên phòng Bắc Sơn quản lý 7 xã phường, trong đó 3 xã phường có biên giới, với biên giới đất liền 26,181 km, biên giới trên biển gần 50 km. Từ khi có dịch, Đồn xây dựng 15 chốt dã chiến đặt ở các vị trí các đường mòn, lối mở. Theo đó, tất cả cán bộ chiến sỹ của Đồn, cùng với lực lượng được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường và công an, dân phòng của địa phương đều tập trung kiểm soát… coi đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của toàn đơn vị.

Tương tự, trên địa bàn huyện Bình Liêu, Thượng tá Vũ Hồng Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chia sẻ, huyện Bình Liêu có tất cả 6 xã, thị trấn đều có đường biên giới với Trung Quốc. Đồng bào dân tộc thiểu số tại đây chiếm 96% số dân. Với đặc thù này, từ khi có dịch Covid-19 xuất hiện, Đồn đã đặt thêm 6 chốt dã chiến ở các vị trí đường mòn xung yếu. Hiện, tất cả cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với lực lượng hải quan và dân quân địa phương túc trực 24/24 giờ tại 6 chốt chặn đường, mòn lối mở và căng sức thực thi nhiệm vụ tuần tra tuyến biên giới dài 43, 168 km với nước bạn…

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Hoành Mô hướng dẫn đồng bào đeo khẩu trang đúng cách để phòng dịch
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Hoành Mô hướng dẫn đồng bào đeo khẩu trang đúng cách để phòng dịch

Cùng với việc tăng cường công tác kiểm soát biên giới, các chiến sỹ quân hàm xanh tỉnh Quảng Ninh cũng tích cực phối hợp với cả hệ thống chính trị địa phương từ tỉnh đến cơ sở nỗ lực thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân thông qua tờ rơi, tờ gấp về phòng ngừa dịch bệnh hô hấp cấp do chủng vi rút Covid- 19 gây ra cho từng hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới. Tất cả vì mục tiêu không để dịch xâm nhập vào địa bàn ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống kinh tế-xã hội của Nhân dân…..