Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Quảng Ninh: Khẩn trương khắc phục tình trạng phao xốp tái xuất hiện trên Vịnh Hạ Long

Mỹ Dung - 06:42, 08/03/2024

Theo phản ánh từ các tàu du lịch, hiện trên Vịnh Hạ Long có tình trạng phao xốp trôi nổi, tập trung chủ yếu ở khu vực hòn Trống Mái, hang Mê Cung… Tình trạng phao xốp trôi nổi bủa vây một số điểm du lịch ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh, môi trường đã và đang được đơn vị tích cực phối hợp xử lý.

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã huy động gần 20 tàu, xuồng, đò đến tất cả các luồng, tuyến tham quan trên Vịnh Hạ Long để thu gom, vận chuyển rác trôi nổi trên mặt biển
Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã huy động gần 20 tàu, xuồng, đò đến tất cả các luồng, tuyến tham quan trên Vịnh Hạ Long để thu gom, vận chuyển rác trôi nổi trên mặt biển

Mặc dù thời gian qua, các địa phương, các lực lượng chức năng đã rất tích cực vớt dọn phao xốp trôi dạt trên biển, nhưng do thời tiết nhiều sương mù, lặng gió, kèm thủy triều lên kéo theo những mảnh phao vỡ còn sót lại từ quá trình thay thế phao xốp và xử lý các lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép mắc kẹt vào những khe núi đá, rừng ngập mặn. Khi có mưa lớn hay thủy triều dâng cao thì số phao xốp này lại trôi ra biển.

Kịp thời thu gom, vận chuyển rác trôi nổi trên mặt biển, đưa về bờ để xử lý theo quy định
Kịp thời thu gom, vận chuyển rác trôi nổi trên mặt biển, đưa về bờ để xử lý theo quy định

Trước tình trạng này, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã huy động gần 20 tàu, xuồng, đò đến tất cả các luồng, tuyến tham quan trên Vịnh Hạ Long để thu gom, vận chuyển rác trôi nổi trên mặt biển, đưa về bờ để xử lý theo quy định; làm sạch môi trường các khu vực mặt nước, trả lại môi trường trong sạch, bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị Di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Tin cùng chuyên mục
Đặc khu Lý Sơn và câu chuyện trồng rừng

Đặc khu Lý Sơn và câu chuyện trồng rừng

Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có một đơn vị mới là Đặc khu Lý Sơn. Với diện tích hơn 10km², dân số trên 22.000 người, hòn đảo tiền tiêu này được kỳ vọng trở thành đặc khu phát triển xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, để Lý Sơn thực sự "cất cánh", bài toán trồng, bảo vệ và phục hồi rừng cây vốn từng bao phủ các ngọn núi và vùng ven biển đảo cần được đặt lên hàng đầu.