Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Quảng Ninh: Sôi nổi Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V-2022

Thiên An - Mỹ Dung - 23:53, 24/06/2022

Ngày 24/6, tại Tp. Hạ Long, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Quảng Ninh lần thứ V-2022. Hội thi được tổ chức 5 năm 1 lần.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Hội thi
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Hội thi

Đây là sân chơi bổ ích cho các hội viên, nông dân trên toàn tỉnh giao lưu, trao đổi, nâng cao hiểu biết kiến thức về pháp luật, khoa học - kỹ thuật, văn hóa xã hội. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy các phong trào nông dân; nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Quảng Ninh lần thứ V-2022 nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đội thi tranh tài tại phần thi "Kiến thức nhà nông"
Các đội thi tranh tài tại phần thi "Kiến thức nhà nông"

Năm nay, tham gia hội thi có 95 thí sinh đến từ 12 đội thi, đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Cô Tô). Trải qua 4 phần thi: "Lời chào nông dân", "Nghe nông dân nói", "Kiến thức nhà nông" và "So tài nhà nông", các đội thi đã thể hiện vốn kiến thức về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; xây dựng các mô hình tổ hợp tác, HTX; ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, quảng bá nông sản; công tác giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng hội vững mạnh, hội nhập quốc tế...

Phần thi của hội viên, nông dân huyện Bình Liêu mang đậm màu sắc văn hóa DTTS ở địa phương
Phần thi của hội viên, nông dân huyện Bình Liêu mang đậm màu sắc văn hóa DTTS ở địa phương

Kết thúc các phần thi, đội huyện Hải Hà đã xuất sắc đoạt giải Nhất. Các giải Nhì được trao cho đội thị xã Quảng Yên, Tp. Uông Bí; giải Ba được trao cho các đội đến từ huyện Vân Đồn, Tp. Hạ Long và huyện Tiên Yên; các đội còn lại đoạt giải Khuyến Khích.

Tin cùng chuyên mục
Côn Đảo - từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch

Côn Đảo - từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch

Sau gần một thế kỷ giải phóng, xây dựng và phát triển, từ mảnh đất được coi là “địa ngục trần gian” của thế kỷ XX, Côn Đảo đã trở thành “thiên đường du lịch” giàu có, là điểm đến linh thiêng của khách thập phương trên toàn thế giới.