Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Quảng Trị: Bò cấp từ Dự án Chương trình MTQG 1719 sau 3 ngày bị lở mồm long móng

Phạm Tiến - 14:29, 04/09/2024

Tính đến ngày 31/8, bệnh lở mồm long móng đã xảy ra tại 8 xã, thị trấn của 3 huyện Hướng Hóa, Đakrông và Vĩnh Linh (Quảng Trị). Tổng số trâu, bò mắc bệnh 462 con; trong đó chết 13 con... Đáng chú ý, số bò xuất hiện lở mồm long móng đầu tiên, là số bò được cấp từ thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719).

Dịch đã lây lan ra diện rộng

Ngày 29/7/2024, UBND xã Húc (huyện Hướng Hóa) tiếp nhận 53 con bò từ Chương trình MTQG 1719. Đến ngày 31/7, bò xuất hiện các triệu chứng lở loét miệng, kẽ móng chân, hở viền móng, đi lại khó khăn. Kết quả xét nghiệm cho thấy, con bò vừa cấp cho bà Hồ Thị Ta Pưng tại thôn Ta Cu, xã Húc bị dương tính với virus lở mồm long móng Serotype O.

Từ đó, bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò ở xã Húc có chiều hướng tăng lên. Tính đến hết ngày 15/8, xã Húc đã có 35 con bò bị bệnh tại 4 thôn. Trong đó, có 1 con đã chết và 5 con đã lành triệu chứng, số còn lại đang điều trị. Điều đáng nói, trong số bò bị bệnh tại xã Húc có 14 con được hỗ trợ từ nguồn Chương trình MTQG 1719. Bên cạnh đó, hiện đã có 21 con bò của người dân địa phương bị lở mồm long móng.

Tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa cũng đã ghi nhận tình trạng bò bị nhiễm bệnh. Qua kiểm tra vào ngày 12/8, ngành Thú y đã phát hiện tại hộ ông Hồ Văn Thái, thôn Thuận 1, xã Thuận có 3 con bò bị bệnh trong đó có 1 con đã chết. Bò bệnh có triệu chứng chân đau, đi lại khó khăn, có vết loét ở miệng, lưỡi, viêm sưng ở kẽ móng chân.

Ngày 13/8, ngành Thú y phát hiện 7 con bò của 2 hộ dân thôn Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa cũng có các triệu chứng của bệnh lở mồm long móng.

(Bài KH): Quảng Trị: Bệnh lở mồm long móng đã lây lan ra diện rộng, trách nhiệm thuộc về ai? 1
Bò của gia đình bà Hồ Thị Ta Pưng, xã Húc có các triệu chứng của bệnh lở mồm long móng

Theo thông tin mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, tính đến hết ngày 31/8 trên địa bàn xuất hiện thêm 2 địa phương là xã Hiền Thành và Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) ghi nhận có bệnh lở mồm long móng trên trâu bò.

Ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, ở xã Hiền Thành có 10 con trâu của 7 hộ dân tại thôn Liêm Công Tây và xã Vĩnh Ô có 22 con trâu, bò của 12 hộ dân tại 3 thôn Cây Tăm, Thúc và Mới đã mắc bệnh lở mồm long móng. 

"Tính đến ngày 31/8, bệnh lở mồm long móng đã xảy ra tại 8 xã, thị trấn của 3 huyện Hướng Hóa, Đakrông và Vĩnh Linh", ông Quốc cho biết thêm.

Sau khi phát hiện, chính quyền địa phương các cấp cùng ngành Nông nghiệp đã và đang triển khai nhiều giải pháp để dập dịch lở mồm long móng ở trâu, bò. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã ra văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương khẩn trương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, khống chế dịch lở mồm long móng trên trâu, bò; coi việc phòng chống, khống chế dịch lở mồm long móng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này.

Cần xác định rõ nguồn lây để có chế tài, biện pháp xử lý 

Để thực hiện Chương trình MTQG 1719, Quảng Trị cần số lượng lớn trâu, bò nhập từ các địa phương khác về để cấp phát cho các hộ đồng bào DTTS. Tuy nhiên, khi đưa trâu, bò từ địa phương khác về, cần phải tuân thủ quy trình phòng chống dịch bệnh theo Luật Thú y và bên cạnh đó, việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi ở Quảng Trị được tiến hành đúng định kỳ hay không, cũng cần được làm rõ.

(Bài KH): Quảng Trị: Bệnh lở mồm long móng đã lây lan ra diện rộng, trách nhiệm thuộc về ai? 2
Hiện ở những địa phương có dịch lở mồm long móng, chính quyền địa phương ở Quảng Trị đã lập chốt để phòng chống lây lan dịch

Ở Quảng Trị, hiện dịch lở mồm long móng đã bùng phát trên diện rộng gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình thụ hưởng chính sách từ Chương trình MTQG 1719. Đáng lo ngại, cùng với đó, trâu, bò của bà con nuôi trước đó cũng đã xuất hiện dịch lở mồm long móng. Hiện toàn tỉnh đã có 13 con trâu, bò chết, số bị nhiễm bệnh chưa hồi phục còn nhiều. 

Trước thực tế này, các cơ quan chức năng cần vào cuộc, tìm ra nguồn lây. Trường hợp bò cấp phát theo Dự án bị bệnh, các cơ quan chức năng cần xem xét quy trình phòng dịch và cách ly con giống của đơn vị cung ứng bò Dự án. Đồng thời, cần xác định kịp thời nguồn bệnh, nguyên nhân bệnh lây lan ra cộng đồng để có chế tài xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do dịch. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không bán chạy, buôn bán, vận chuyển động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra khỏi địa bàn tránh phát tán nguồn bệnh. Những trường hợp cố tình không khai báo tình trạng dịch bệnh lở mồm long móng để tẩu tán trâu, bò nhiễm bệnh ra khỏi địa bàn cần có chế tài xử phạt nghiêm minh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Nguyễn Trung Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết: “Khi bò Dự án (Bò cấp phát cho đồng bào theo Chương trình MTQG 1719- PV) về đến địa phương, thì có Hội đồng cấp huyện kiểm tra quy trình phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, để xác định nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng, thì khó xác định vì nhiều lý do không xác định chính xác được”. 

Ngoài ra, ông Hậu cho biết thêm, hằng năm ngành Thú y có tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Tuy nhiên năm nay, do một số điểm ở Luật Đấu thầu và một số vướng mắc liên quan dẫn đến việc đấu thầu vắc xin bị chậm lại. Do đó, việc tiêm phòng không kịp.

(Bài KH): Quảng Trị: Bệnh lở mồm long móng đã lây lan ra diện rộng, trách nhiệm thuộc về ai? 3
Ông Hà Sỹ Đồng (nNgoài cùng, bên trái), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống dịch lở mồm long móng ở huyện Hướng Hóa

Trước diễn biến phức tạp của dịch lở mồm long móng trên trâu, bò ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị công bố dịch và tổ chức chống dịch theo đúng quy định, đảm bảo xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới, không để dịch bệnh dai dẳng kéo dài. 

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 27.000 liều vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng và 3.500 lít hóa chất tiêu độc khử trùng. Theo đó,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đã phân bổ số vắc xin này đến các địa phương có dịch lở mồm long móng, khẩn trương triển khai công tác tiêm phòng, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Đồng bào DTTS tham gia làm OCOP

Kon Tum: Đồng bào DTTS tham gia làm OCOP

Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân. Đặc biệt, nhiều hộ dân tộc thiểu số (DTTS) đã nỗ lực lao động sản xuất, khai thác bản sắc văn hóa dân tộc, lợi thế của địa phương, liên kết tạo nên các sản phẩm OCOP có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập.