Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng trị: Đã có những công trình mới đầu tư từ Chương trình MTQG được đưa vào sử dụng

Khánh Ngân - 10:17, 14/02/2023

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những công trình được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG) hoàn thiện đưa vào sử dụng. Việc có thêm những công trình góp phần làm thay đổi diện mạo bản làng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các DTTS sinh sống ở địa phương.

Được đầu tư từ nguồn vốn chương trình MTQG, tuyến đường liên bản Ka Tăng- Khe Đá đã được đổ bê tông phẳng lỳ
Được đầu tư từ nguồn vốn chương trình MTQG, tuyến đường liên bản Ka Tăng - Khe Đá đã được đổ bê tông phẳng lỳ

Ngược Đường 9 trong những ngày đầu năm mới, chúng tôi có mặt ở tuyến đường liên bản Ka Tăng - Khe Đá, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) đúng dịp tuyến đường vừa bàn giao đưa vào sử dụng. Là tuyến đường được đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025. Tuyến đường liên bản Ka Tăng - Khe Đá có chiều dài 250 m, chiều rộng mặt đường rộng 4,5 m và được đổ bê tông phẳng lỳ, nối liền hai bản Ka Tăng và Khe Đá.

Là hai bản sát biên giới, người dân sinh sống ở Ka Tăng và Khe Đá đa phần là đồng bào Bru Vân Kiều, Pa Cô. Trước đây, tuyến đường liên bản này là nỗi ám ảnh của đồng bào vì ổ gà, lầy lội. Đi lại khó khăn khiến cho cuộc sống của bà con có nhiều bất tiện. Các cháu học sinh đến trường cũng trở nên xa xôi vất vả, đặc biệt là về mùa mưa làm cho giao thông bị cách trở, sinh hoạt của đồng bào bị đảo lộn. 

Khi Chương trình MTQG được triển khai năm 2022, tuyến đường đã được địa phương thống nhất với Nhân dân đưa ngay vào diện được đầu tư xây dựng. Sau nhiều tháng thi công, đến đầu năm 2023, tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vừa vui Xuân, người Bru Vân Kiều, Pa Cô ở hai bản Ka Tăng, Khe Đá lại có thêm niềm vui mới, là có con đường phẳng lỳ để đi lại thuận tiện.

Chia sẻ với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, anh Hồ Văn Híp - người Pa Cô ở bản Khe Đá cho biết: “Đoạn đường đã làm xong, dân miềng vui lắm. Từ nay có đường đẹp để đi rồi, không như trước lầy lội, nắng thì bụi mù”. 

Cùng chung niềm vui với anh Híp, anh Hồ Văn Hiệp người Bru Vân Kiều ở cùng bản Khe Đá tâm sự, Nhà nước đã làm đường đẹp cho rồi, gia đình tôi cũng mua xi măng, cát và bỏ công để làm vỉa hè trước nhà mình cho đẹp luôn. Nói rồi, anh Hiệp lại thoăn thoắt đảo mẻ hồ đang dở để hoàn thành phần vỉa hè trước nhà mình như lời anh nói.

Chia sẻ niềm vui khi có đường mới xong, anh Hồ Văn Hiệp (đứng giữa) lại thoăn thoát trộn mẻ hồ đang giở để làm vỉa hè trước nhà mình cho đẹp cùng đường liên bản
Chia sẻ niềm vui khi có đường mới xong, anh Hồ Văn Hiệp (đứng giữa) lại thoăn thoát trộn mẻ hồ đang trộn dở để làm vỉa hè trước nhà mình cho đẹp cùng đường liên bản

Rời tuyến đường liên bản Ka Tăng - Khe Đá khi trời dần đứng bóng, ngược lên dòng Sepon thơ mộng, theo sự chỉ dẫn của anh  Nguyễn Xuân Nghĩa, cán bộ địa chính thị trấn Lao Bảo, đường vào bản Ka Túp thẳng như thước kẻ, nhựa rải phẳng lỳ. Hai bên đường, những ngôi nhà sàn của người Bru Vân Kiều nằm san sát. Điểm giữa đoạn đường là nhà cộng đồng của bản khang trang.

Chương trình MTQG: Đã có những công trình đưa vào sử dụng 2
Đường vào bản Ka Túp được đầu tư mở rộng, đổ nhựa phẳng lỳ. sạch đẹp.

Nhà cộng đồng bản Ka Tup được xây dựng cách đây khá lâu, nên nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp. Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG, nhà văn hóa của bản được đầu tư nâng cấp trở nên khang trang hơn. Do được triển khai sớm nên đến thời điểm này, cũng đã kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng. Là “bộ mặt”, là nơi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Bru Vân Kiều, nhà văn hóa được đầu tư nâng cấp đẹp hơn nên đồng bào cũng phấn khởi.

Chị Hồ Thị Khăng ở bản Ka Túp chia sẻ, nhà cộng đồng của bản vừa mới được sửa chữa, giờ đẹp lắm. Chú thấy đó, rộng rãi và sạch sẽ. Mỗi dịp họp bản, bà con cũng thấy phấn khởi hơn. 

Chương trình MTQG: Đã có những công trình đưa vào sử dụng 3
Nhà cộng đồng bản Ka Tup đã được đầu tư trùng tu, nâng cấp trở nên khang trang hơn

Ngoài tuyến đường liên bản Ka Tăng - Khe Đá; Nhà cộng đồng bản Ka Túp, ở Lao Bảo còn có thêm công trình Nhà cộng đồng bản Ka Tăng; Nhà cộng đồng bản Khe Đá (trùng tu, nâng cấp) cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 

Từ sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc thiểu số, Chương trình MTQG ở Lao Bảo đã thực hiện đúng tiến độ. Những công trình đầu tiên trong Chương trình MTQG đưa vào sử dụng kịp thời, đang làm cho diện mạo bản làng thay đổi và chất lượng cuộc sống cho đồng bào các DTTS sẽ được nâng lên.

Tin cùng chuyên mục
Triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Khẩn trương nhưng cẩn trọng vì mục tiêu lớn

Triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Khẩn trương nhưng cẩn trọng vì mục tiêu lớn

Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 đặt mục tiêu đến năm 2045, các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, cơ bản không còn hộ nghèo... Để hướng tới mục tiêu này, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và các bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai các nhiệm vụ trong Chiến lược, trên tinh thần khẩn trương nhưng cẩn trọng.