Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Quảng Trị: Phát động trồng cây xanh bảo vệ môi trường sinh thái ở khu vực triển khai các dự án điện gió

Nguyễn Đình Phục - 18:26, 23/08/2021

Sáng nay, 23/8, tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động trồng cây xanh bảo vệ môi trường sinh thái tại khu vực triển khai các dự án điện gió.

 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tặng quà cho các hộ ở xã Hướng Tân tại Lễ phát động
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tặng quà cho các hộ ở xã Hướng Tân tại Lễ phát động

Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng cực đoan, gây thiệt hại nặng nề đến kinh tế - xã hội, đời sống sản xuất của Nhân dân trên bàn tỉnh Quảng Trị và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị phát động trồng cây xanh trên các trục đường, tuyến hành lang, bãi thải và đất trồng, đồi trọc ở các khu vực các dự án điện gió huyện Hướng Hóa. Việc trồng cây nhằm tăng độ che phủ đất, giữ ổn định môi trường sinh thái trên địa bàn có tác động của quá trình thi công các công trình điện gió, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây nên.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh ngay sau Lễ phát động
Các đại biểu tham gia trồng cây xanh ngay sau Lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, vấn đề trồng cây xanh bảo vệ môi trường luôn được tỉnh quan tâm. Mỗi năm Quảng Trị trồng mới khoảng 8.000ha rừng sản xuất tập trung và 2,5 - 3 triệu cây phân tán; duy trì độ che phủ rừng 50%, góp phần giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh hóa. Địa bàn huyện Hướng Hóa tiếp giáp Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây, có khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và nhiều quần thể các khu rừng đặc dụng có tính bảo tồn đa dạng sinh học cao cần được bảo vệ.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng niệm 22 liệt sĩ của Đoàn 337 đã hy sinh trong đợt lũ cuối năm 2020
Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng niệm 22 liệt sĩ của Đoàn 337 đã hy sinh trong đợt lũ cuối năm 2020

Từ năm 2019, tỉnh tập trung phát triển năng lượng điện gió trên địa bàn huyện Hướng Hóa, trong quá trình cấp phép đầu tư UBND tỉnh luôn cân nhắc không đưa dự án điện gió chồng lấn vào các khu rừng tự nhiên, rừng phòng hộ xung yếu mà chủ yếu tận dụng diện tích rừng sản xuất nghèo kiệt, đất trống đồi trọc để tận dụng các dư địa phát triển trên địa bàn. Mong rằng, sau đợt phát động, phong trào trồng cây xanh trên địa bàn huyện Hướng Hóa nói chung và các công trình điện gió nói riêng, sẽ lan tỏa, sớm phủ xanh, trả lại hệ sinh thái trên khu vực phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân Lễ phát động, đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương hoa tại khu tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận sạt lở đất tháng 10/2020 tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337; tặng 50 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đai bàn xã Hướng Tân.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Sau Lễ phát động trồng cây, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Phòng, chống thiên tai, sạt lở đất khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở đánh giá sát đúng thực trạng tình hình thiệt hại do thiên tai năm 2020 và công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai, Hội nghị góp bàn thống nhất phương án ứng phó thiên tai loại hình lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở miền núi Quảng Trị, như xây dựng phướng án ứng với kịch bản rủi ro thiên tai cấp độ 3, phương án sơ tán, di dời dân; địa điểm sơ tán, di dời dân;lực lượng, phương tiện phục vụ công tác ứng phó... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gấy nên…/.