Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa truyền thống dân tộc Tày, Nùng, Mường

Lê Hường - 11:40, 26/01/2024

Chiều 25/1/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ bế mạc lớp tập huấn và ra mắt mô hình Câu lạc bộ Văn hóa truyền thống dân tộc Tày, Nùng, Mường xã Ea Kao, Tp. Buôn Ma Thuột.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân hướng dẫn các thành viên CLB luyện tập đánh chiêng
Các thành viên CLB luyện tập đánh chiêng

Xã Ea Kao có 14 thôn, buôn, trong đó có 7 buôn đồng bào DTTS tại chỗ và 1 thôn đồng bào DTTS phía Bắc vào sinh sống. Mặc dù xa quê vào Tây Nguyên lập nghiệp, nhưng đồng bào các dân tộc phía Bắc trên địa bàn xã Ea Kao vẫn giữ gìn nhiều nét đẹp văn hóa như chiêng của người Mường, đàn tính, hát then của Tày, Nùng…

Học viên dân tộc Mường biểu diễn chiêng
Học viên dân tộc Mường biểu diễn chiêng

Thực hiện Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa truyền thống dân tộc Tày, Nùng, Mường xã Ea Kao được thực hiện theo Dự án 6.

Học viên dân tộc Tày, Nùng biểu diễn đàn tính, hát then
Học viên dân tộc Tày, Nùng biểu diễn đàn tính, hát then

CLB Văn hóa truyền thống dân tộc Tày, Nùng, Mường xã Ea Kao có 52 thành viên là bà con các dân tộc Tày, Nùng, Mường cùng yêu thích, đam mê văn hóa truyền thống trên địa bàn xã tham gia.

Các thành viên CLB còn hướng dẫn cho các cháu thiếu nhi đánh chiêng
Các thành viên CLB còn hướng dẫn cho các cháu thiếu nhi đánh chiêng

Sau khi có quyết định thành lập, thành viên CLB bộ được tham gia lớp tập huấn, hướng dẫn, truyền dạy kỹ năng về các nội dung tổ chức, hoạt động, duy trì sinh hoạt phát triển mô hình CLB; giới thiệu, thảo luận về văn hóa truyền thống cũng như được truyền dạy kỹ năng hát then, đàn tính của dân tộc Tày, Nùng, diễn tấu một số bài chiêng dân tộc Mường...

Tiết mục diễn tấu bài chiêng Mời rượu cần do các thành viên CLB biểu diễn
Tiết mục diễn tấu bài chiêng Mời rượu cần do các thành viên CLB biểu diễn

Cùng với sự hướng dẫn tận tình, trách nhiệm và chủ động, các học viên tham gia lớp học đầy đủ, chăm chỉ, nắm bắt nhanh nội dung chương trình học. Các học viên đã có thể biểu diễn tốt 3 bài chiêng Mường: Lông bong beng, Loong đom, Mời rượu cần và 3 bài đàn tính, hát then Tày, Nùng: Hát cùng Tây Nguyên, Ea Kao quê noọng, Đường về bản em.

Ra mắt CLB Văn hóa truyền thống dân tộc Tày, Nùng, Mường xã Ea Kao
Ra mắt CLB Văn hóa truyền thống dân tộc Tày, Nùng, Mường xã Ea Kao

CLB Văn hóa truyền thống dân tộc Tày, Nùng, Mường xã Ea Kao là CLB đầu tiên có sự kết hợp, tham gia của 3 dân tộc khác nhau, với mục đích góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống; tạo điều kiện sân chơi cho cộng đồng dân tộc được vui chơi giải trí lành mạnh, tăng cường đoàn kết; đồng thời, khơi dậy cho thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc, sự tìm tòi và say mê đối với các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình; phát huy nội lực, tinh thần tự lực và khơi dậy lòng tự hào đối với các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc.

Trao chứng nhận cho các học viên tham gia khóa tập huấn
Trao chứng nhận cho các học viên tham gia khóa tập huấn

Việc xây dựng CLB và lớp tập huấn, hướng dẫn, truyền dạy kỹ năng về các nội dung tổ chức, hoạt động, duy trì sinh hoạt phát triển mô hình CLB không chỉ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc dân tộc mà là hoạt động nhằm động viên, khích lệ đồng bào DTTS tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa, phát huy vai trò chủ thể trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống.

Tin cùng chuyên mục
Trống bỏi - Món đồ chơi Trung thu đang đi vào quá vãng...

Trống bỏi - Món đồ chơi Trung thu đang đi vào quá vãng...

Trống bỏi từng là món đồ chơi Trung thu không thể thiếu trong ký ức của biết bao trẻ em miền Bắc… Thế nhưng, ngày hôm nay trên chính “quê hương” của món đồ chơi giản dị ấy, tại làng nghề Báo Đáp, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) chỉ duy nhất ông Nguyễn Đức Hưởng còn tiếp nối và duy trì nghề làm trống.