Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Ra mắt CLB Nữ sinh “Hoa bản làng” giai đoạn II tại Thái Nguyên

Hồng Phúc - 15:40, 31/05/2022

Sáng 30/5, tại Trường THPT Phú Bình, Quỹ học bổng Vừ A Dính và tổ chức VinaCapital Foundation phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện Dự án Câu lạc bộ (CLB) Nữ sinh “Hoa bản làng” giai đoạn II tại 6 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Quỹ học bổng Vừ A Dính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên trao học bổng cho các em học sinh
Đại diện lãnh đạo Quỹ học bổng Vừ A Dính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên trao học bổng cho các em học sinh

Mô hình CLB Nữ sinh “Hoa bản làng” giai đoạn I được triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2020, gồm 60 học sinh nữ là người DTTS tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và Trường PTDT Nội trú tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong giai đoạn I, Quỹ học bổng Vừ A Dính và tổ chức VinaCapital Foundation tiếp tục triển khai giai đoạn II tại 6 trường: THPT Định Hóa, THPT Võ Nhai, THPT Phú Lương, THPT Phú Bình, THPT Nguyễn Huệ (Đại Từ) và THPT Bắc Sơn (Phổ Yên). Mỗi trường sẽ thành lập 1 CLB với 40 nữ sinh/CLB. Đối tượng tham gia là các em nữ sinh người DTTS đang học lớp 10 hoặc lớp 11, có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực vươn lên trong học tập.

Các em sẽ tham gia 16 buổi sinh hoạt/năm học và được cung cấp kiến thức về: Sức khỏe sinh sản, giới tính; quản lý tài chính cá nhân; trau dồi kỹ năng sống... Qua đó giúp các em phát triển ý thức về giới và quyền bình đẳng giới, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, học hỏi và phát triển kỹ năng cần thiết để vượt qua rào cản trong cuộc sống. Thời gian thực hiện giai đoạn II từ tháng 5/2022 - 12/2023.

Tại lễ ra mắt, 60 em học sinh là thành viên nòng cốt của các CLB Nữ sinh "Hoa bản làng" giai đoạn I đã được nhận học bổng Vừ A Dính, trị giá 1 triệu đồng/em.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.