Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Rực rỡ đêm hội hoa đăng Ninh Kiều

N.Tâm - H.Diễm - 07:00, 06/01/2023

Tối 5/1, TP. Cần Thơ tổ chức khai mạc “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ V. Đây là hoạt động quận Ninh Kiều phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức. Ngày hội với quy mô cấp thành phố, là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của TP. Cần Thơ năm 2023.

Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại Lễ khai mạc
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, với vị trí là quận trung tâm thành phố, quận Ninh Kiều có nhiều tiềm năng, lợi thế và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển phát triển thương mại - du lịch. Thời gian qua, Ninh Kiều đã có những bước phát triển đáng kể về du lịch, các hoạt động du lịch được quận lồng ghép vào các hoạt động lễ hội, văn hóa và các sự kiện phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Năm 2022, quận Ninh Kiều đón khoảng 4,6 lượt khách đến tham quan và lưu trú (chiếm gần 90% tổng số lượt khách du lịch đến Cần Thơ), doanh thu đạt gần 2.000 tỷ đồng, góp phần lớn vào sự phát triển du lịch của thành phố trong năm 2022.

Hàng nghìn người dân đến tham quan chiêm ngưỡng vẽ đẹp lung linh của Lễ hội
Hàng nghìn người dân đến tham quan chiêm ngưỡng vẽ đẹp lung linh của Lễ hội

Ngày hội sẽ là dịp để quận Ninh Kiều giới thiệu quảng bá về văn hóa, xã hội, du lịch của địa phương. Đồng thời, Ngày hội cũng là cơ hội tôn vinh, khẳng định lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch của quận với đặc trưng du lịch “Đô thị miền sông nước Ninh Kiều” trong xu thế phát triển du lịch chung của TP. Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là quảng bá “Điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long - Bến Ninh Kiều”.

 Hoa đăng rực rỡ sắc màu phục vụ Ngày hội
Hoa đăng rực rỡ sắc màu phục vụ Ngày hội

Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ năm nay diễn ra từ ngày 5 - 7/1, với 15 hoạt động như: Giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian, âm nhạc đường phố, tổ chức hoạt động thả đèn hoa đăng, biểu diễn khinh khí cầu, trưng bày, triển lãm sách, tranh ảnh, hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại, du lịch. Trong đó hoạt động chính là bố trí các mô hình hoa đăng và khinh khí cầu, để có sự thay đổi và tạo thêm nét mới.

Song song với lễ khai mạc, Ban Tổ chức cũng cho thả khoảng 100 hoa đăng trong khu vực hồ Xáng Thổi và sau lễ khai mạc là trình diễn Khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Cần Thơ. Dịp này, du khách bay khinh khí cầu sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những mô hình hoa đăng rực rỡ nhìn từ trên cao. Còn từ phía mặt đất, du khách ngắm nhìn những khinh khí cầu đang lơ lửng giữa không trung ở độ cao 50 m, đây là một trong hai điểm nhấn nằm trong khuôn khổ ngày Hội.

Trình diễn khinh khí cầu được nhiều người dân mong chờ
Trình diễn khinh khí cầu được nhiều người dân mong chờ

Với vai trò Ban Tổ chức, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều kỳ vọng, những hoạt động này sẽ tạo nên sự mới lạ, độc đáo và hấp dẫn du khách; kết hợp với những hoạt động truyền thống thiết thực sẽ góp phần tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc và là cầu nối giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa nghệ nhân, diễn viên, vận động viên trong toàn quận; thông qua các hoạt động sẽ tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong Nhân dân; qua đó giới thiệu được những nét văn hóa tiêu biểu về các điểm du lịch của quận, làm cho Ninh Kiều trở thành một điểm đến hấp dẫn và để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách thông qua các hoạt động của Ngày hội.

Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.