Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Rực rỡ sắc màu các dân tộc tại Nghĩa Lộ

Văn Hoa - Tuấn Ninh - 11:58, 25/09/2022

Chiều 24/9, hoạt động diễn diễu đường phố trên các tuyến đường thị xã Nghĩa Lộ đã mang đến cho khán giả một không gian văn hóa đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc. Chương trình có sự tham gia của các diễn viên chuyên và không chuyên từ các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Màn diễn diễu đường phố đến từ huyện Mù Cang Chải
Màn diễn diễu đường phố đến từ huyện Mù Cang Chải

Mỗi đoàn diễu diễn đường phố có xe mô hình dẫn đầu, đi sau là đoàn người mặc trang phục đặc trưng của dân tộc. Quá trình diễu diễn trên đường phố, các diễn viên trình diễn và giao lưu với khách du lịch qua các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống và tái hiện các hình ảnh lễ hội đặc trưng của dân tộc gắn với các sản phẩm du lịch địa phương,

Màn diễn diễu đường phố năm nay được tổ chức gồm 9 khối, với trên 500 nghệ nhân, Nhân dân tham gia. Trong đó, tỉnh Yên Bái gồm 6 khối biểu diễn; thị xã Nghĩa Lộ 3 khối (mỗi khối 60 người) trình diễn 3 giá trị văn hóa của 3 dân tộc Thái, Kinh, Mường; huyện Văn Chấn 1 khối (120 người) trình diễn giá trị văn hóa dân tộc Tày, Dao, Khơ Mú; huyện Trạm Tấu 1 khối (60 người) trình diễn giá trị văn hóa dân tộc Mông; huyện Mù Cang Chải tổ chức 1 khối (60 người) trình diễn giá trị văn hóa dân tộc Mông. Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu mỗi tỉnh tổ chức 1 khối (30 người) trình diễn văn hóa dân tộc Thái.

Những màn diễn diễu đậm sắc màu văn hóa các dân tộc
Những màn diễn diễu đậm sắc màu văn hóa các dân tộc

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Hình ảnh một số đoàn diễn diễu khác

(TIN) Rực rỡ sắc màu các dân tộc tại Nghĩa Lộ 2
(TIN) Rực rỡ sắc màu các dân tộc tại Nghĩa Lộ 3
(TIN) Rực rỡ sắc màu các dân tộc tại Nghĩa Lộ 4
(TIN) Rực rỡ sắc màu các dân tộc tại Nghĩa Lộ 5
Tin cùng chuyên mục
Tu Mơ Rông (Kon Tum): Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế

Tu Mơ Rông (Kon Tum): Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế

Tối 25/4, tại Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế dược liệu - Tinh hoa núi rừng Ngọc Linh Kon Tum và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.