Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Kể chuyện lịch sử bằng Rap và hát Then

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa cho ra mắt MV "Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn", lấy cảm hứng từ dấu mốc lịch sử trọng đại: Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước (1941 - 2026).
  • Ngang qua miền ngõ đá

    Ngang qua miền ngõ đá

    Sắc màu 54 - 18:50, 31/05/2021

    Có một miền quê ở lưng chừng vùng sơn cước, nơi có những ngõ đá, hàng rào đá, giếng đá, thậm chí là cả những ngôi nhà cổ bằng đá hằng trăm tuổi đã tạo nên một nếp làng yên bình mà độc đáo. Vùng quê xinh đẹp đó là làng Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).
  • Khi con rối bước ra từ tác phẩm văn học

    Khi con rối bước ra từ tác phẩm văn học

    Sắc màu 54 - 15:49, 31/05/2021

    Lần đầu các nhân vật trong một tác phẩm văn học được tái hiện bằng ngôn ngữ rối cạn, hay rối cạn kết hợp nhuần nhuyễn với rối nước. Với những thể nghiệm mới này, sân khấu múa rối như được khoác một tấm áo mới, thu hút đông đảo khán giả, nhất là thời điểm nghệ thuật đang “gặp khó” do đại dịch Covid-19.
  • Viết để lưu truyền bản sắc

    Viết để lưu truyền bản sắc

    Sắc màu 54 - 11:05, 31/05/2021

    Đó là một trong những việc làm theo Bác hằng ngày của ông Lò Văn Chiến, dân tộc Giáy, 81 năm tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, ở bản Tả Sin Chải, phường Đông Phong, TP. Lai Châu (Lai Châu). Bởi với ông, việc mai một, thất truyền bản sắc văn hóa của người Giáy luôn là điều làm ông trăn trở.
  • Rừng trâm quý giữa trùng khơi

    Rừng trâm quý giữa trùng khơi

    Sắc màu 54 - 16:37, 30/05/2021

    Trong những điểm đến đẹp và đáng nhớ trên xã đảo Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ấn tượng với tôi hơn cả đó chính là rừng trâm cổ thụ nằm ngay sát bãi biển Chương Nẹp. Nhìn từ xa, rừng trâm như một cánh cung bao bọc, chở che cho người dân xã đảo trước những phong ba bão táp. Bao đời nay, người dân trên đảo Minh Châu nâng niu, trân quý gìn giữ khu rừng già ấy, xem đó như là biểu tượng, niềm tự hào của quê hương.
  • Lễ hội đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà được đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia

    Lễ hội đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà được đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia

    Sắc màu 54 - 07:30, 30/05/2021

    Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố Quyết định số 1732/QĐ-BVHTTDL về việc đưa lễ hội đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà (Lào Cai) vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia.
  • Ra mắt nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể tại châu Á – Thái Bình Dương

    Ra mắt nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể tại châu Á – Thái Bình Dương

    Sắc màu 54 - 10:03, 29/05/2021

    Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) và Trung tâm Mạng lưới và thông tin quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương, dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICHCAP) đã ra mắt dự án ichLinks (https://www.ichlinks.com) về xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
  • Uống rượu kiểu “khát vọng” dưới góc nhìn pháp lý

    Uống rượu kiểu “khát vọng” dưới góc nhìn pháp lý

    Sắc màu 54 - 11:07, 28/05/2021

    Báo Dân tộc và Phát triển điện tử ngày 5/4/2021 đăng tải bài viết: “Uống rượu “Khát vọng”- Một kiểu câu khách cần lên án”. Bài viết phản ánh nhiều nhà hàng, điểm du lịch ở một số tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện cách uống rượu “khát vọng” mang tính chất lố bịch, dung tục trong những cuộc trà dư tửu hậu; không phải là bản sắc văn hóa của dân tộc Thái như nhiều người ngộ nhận. Sau khi báo phát hành đã nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả, trong đó có không ít người là luật sư, cán bộ làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa. Báo Dân tộc và Phát triển xin chuyển đến bạn đọc một số ý kiến tiêu biểu.
  • Nghệ nhân ưu tú Lâm Phen với văn hóa Khmer

    Nghệ nhân ưu tú Lâm Phen với văn hóa Khmer

    Sắc màu 54 - 10:04, 28/05/2021

    Trong số gần 700 hiện vật đang được trưng bay tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer Trà Vinh, có không ít hiện vật do nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Lâm Phen, ở ấp Ba Sê A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh công phu sưu tầm, phục chế. Trong đó đáng kể và giá trị nhất là những loại nhạc cụ, phục trang mão (mũ), mặt nạ truyền thống của người Khmer Nam bộ.
  • Hướng phát triển mới của chợ phiên Hà Lâu

    Hướng phát triển mới của chợ phiên Hà Lâu

    Sắc màu 54 - 09:15, 28/05/2021

    Chợ phiên Hà Lâu là phiên chợ duy nhất hoạt động mang đậm bản sắc chợ phiên của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chợ được phục dựng lại từ năm 2018, đến nay đã trở thành nơi giao thương quen thuộc của người dân xã Hà Lâu nói riêng và cả huyện Tiên Yên nói chung. Hiện tỉnh Quảng Ninh đang triển khai Đề án mở rộng chợ phiên Hà Lâu tích hợp các điểm tham quan, du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng... nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế cho người dân địa phương.
  • Về thăm “biệt phủ” của dòng họ 14 đời trấn ải biên cương

    Về thăm “biệt phủ” của dòng họ 14 đời trấn ải biên cương

    Sắc màu 54 - 07:57, 28/05/2021

    Khu nhà ở của dòng họ Vi ở thôn Bản Chu, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn)- dòng họ 14 đời trấn ải biên cương, một thời được coi là “biệt phủ” nguy nga tráng lệ. Tiếc thay, theo thời gian, khu “biệt phủ” ấy hiện chỉ còn là những tàn tích; thế hệ con cháu họ Vi cũng không có ai sinh sống lập nghiệp ở vùng đất này....
Đọc nhiều