Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Sắc màu dân tộc Dao rực sáng tại Lễ hội Bàn Vương 2025

Mỹ Dung - 10:52, 22/11/2025

Trong hai ngày 21 và 22/11, xã Ba Chẽ (Quảng Ninh) tổ chức Lễ hội Bàn Vương năm 2025 với chủ đề “Hướng về nguồn cội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao”. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, đại biểu và du khách tham gia.

Độc đáo Lễ hội Bàn Vương năm 2025
Độc đáo Lễ hội Bàn Vương năm 2025

Xã Ba Chẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Ba Chẽ, xã Nam Sơn, xã Đồn Đạc và xã Thanh Sơn, hiện có gần 17 nghìn người, gồm 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 79,6%.

Theo bà Hoàng Thị Oanh - Phó Chủ tịch UBND xã, Lễ hội là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh về bảo tồn văn hóa, đồng thời phát huy nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững.

“Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trong xã, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, tạo dấu ấn và thu hút du khách đến với xã Ba Chẽ, phát triển du lịch văn hóa cộng đồng”, bà Oanh nhấn mạnh.

Lễ nhảy lửa được tái hiện trong Lễ hội Bàn Vương năm 2025
Lễ nhảy lửa được tái hiện trong Lễ hội Bàn Vương năm 2025

Trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều nghi thức tâm linh và văn hóa đặc sắc được tái hiện: Lễ Cáo yết Bàn Vương, Lễ rước thuyền “Hành trình vượt biển” của 12 dòng họ người Dao, Lễ nhảy lửa, cúng Tổ Bàn Vương. Du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa Dao, tham quan và mua sắm các sản phẩm nông sản, dược liệu, OCOP địa phương...

Lễ hội không chỉ là dịp giáo dục truyền thống nhớ ơn tổ tiên, gắn kết cộng đồng, mà còn khích lệ các nghệ nhân, đồng bào người Dao tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa. 

Tin cùng chuyên mục
Về làng gốm 500 tuổi xem nghệ nhân trổ tài chế tác linh vật Tết Bính Ngọ

Về làng gốm 500 tuổi xem nghệ nhân trổ tài chế tác linh vật Tết Bính Ngọ

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí Xuân rộn ràng lan tỏa khắp làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Trong các xưởng gốm đỏ lửa suốt ngày, các nghệ nhân tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để cho ra đời các sản phẩm linh vật ngựa để phục vụ thị trường Tết và nhu cầu trưng bày, trang trí dịp đầu năm mới.