Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Sắc mới ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Hậu Giang

Như Tâm - 14:13, 02/10/2024

Là tỉnh có khá đông dân số là đồng bào DTTS, thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng DTTS của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo người DTTS giảm nhanh, đời sống của đồng bào các dân tộc không ngừng được nâng lên. Diện mạo mới ở vùng DTTS ở Hậu Giang đang được định hình rõ nét trong sự phát triển chung của tỉnh.

Năm 2024, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công Lễ phát động xây dựng và bàn giao 1.429 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở
Năm 2024, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công Lễ phát động xây dựng và bàn giao 1.429 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở

Dấu ấn giảm nghèo 

Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chiếm 4,16% dân số toàn tỉnh; trong đó đồng bào Khmer 24.103 người, chiếm tỷ lệ 3,3% dân số toàn tỉnh; kế đến là dân tộc Hoa, dân tộc Chăm và các dân tộc khác. Đồng bào DTTS của tỉnh đa số sống bằng nghề nông; sống xen kẽ, phần lớn ở vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Những năm qua, các chương trình, chính sách dân tộc đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo phum sóc, đời sống của đồng bào DTTS ở Hậu Giang được nâng lên rõ rệt. Trong đó, kết quả giảm nghèo ở vùng DTTS và giảm hộ nghèo là người DTTS được đánh giá là một dấu ấn trong lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang cho biết: Với việc thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vùng DTTS của tỉnh tiếp tục chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với các chính sách do ngành công tác dân tộc quản lý thì tỉnh đã lồng ghép, vận dụng hiệu quả các chính sách triển khai ở vùng DTTS, cho đồng bào DTTS. Nhờ đó, hộ nghèo là người DTTS của tỉnh giảm mạnh, từ 32,15% năm 2016 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều xuống còn 13,24% cuối năm 2022 (chuẩn nghèo đa chiều).

“Hết năm 2023, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh có 6.611 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,29% tổng số hộ. Trong đó, hộ nghèo DTTS là 1.075 hộ, chiếm 11,46% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh và chiếm 13,13% tổng số hộ đồng bào DTTS, giảm 2,88% so với năm 2021”, ông Triệu cho biết.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang Nguyễn Hoàng Triệu thông tin thêm, năm 2024, Hậu Giang đặt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm từ 2-3%; 95% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 10,45%…

Những chương trình, chính sách dân tộc đầu tư, hỗ trợ đã giúp các hộ DTTS ở Hậu Giang giải quyết những nhu cầu bức thiết trong đời sống, có điều kiện phát triển sản xuất, từ đó tăng thu nhập. Một thống kê sơ bộ về mức sống của đồng bào Khmer ở Hậu Giang cho thấy, năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh mới đạt 15 triệu đồng/người/năm; đến hết năm 2023 đã tăng lên 30 triệu đồng/người/năm, gần bằng 1/2 thu nhập bình quần đầu người/năm của tỉnh.

Tỉnh Hậu Giang quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế để giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS
Tỉnh Hậu Giang quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế để giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS

Đổi thay phum sóc

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Hậu Giang có 4 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó có 02 xã khu vực III (Lương Nghĩa, Xà Phiên) thuộc huyện Long Mỹ; 02 xã khu vực I (Hỏa Lựu, Vị Tân) thuộc TP. Vị Thanh. Bên cạnh dấu ấn trong giảm nghèo thì hiệu quả của các chương trình, chính sách dân tộc ở vùng DTTS tỉnh Hậu Giang thể hiện rõ nét nhất ở diện mạo mới những xã khu vực III của huyện Long Mỹ.

Theo ông Đặng Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Long Mỹ, triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, nhất là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (Chương trình MTQG 1719), huyện ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế để giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS của huyện. Riêng Chương trình MTQG 1719, huyện đã triển khai các dự án hỗ trợ với tổng kinh phí 56 tỉ đồng.

“Giai đoạn 2024 - 2029, huyện sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện các chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế, phát huy hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân”, ông Vũ cho biết.

Các chương trình, chính sách dân tộc đã tạo điều kiện thuận lợi để các hộ DTTS trên địa bàn huyện Long Mỹ vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu. Như gia đình ông Lý Ni, ở ấp 5, xã Xà Phiên, trước đây là hộ nghèo, thu nhập của gia đình phụ thuộc vào nghề phụ hồ của ông. Được vay 30 triệu đồng từ tín dụng ưu đãi, ông đầu tư nuôi heo nái và lươn. Trong 3 năm gần đây, từ nuôi heo, lươn và làm thợ hồ, trừ hết các chi phí, gia đình ông cũng thu về trên 200 triệu đồng/năm.

Số hộ DTTS như gia đình ông Lý Ni ngày càng xuất hiện nhiều ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hậu Giang, với “cú hích” từ Chương trình MTQG 1719. Báo cáo số 93/BC-BDT ngày 30/9/2024 của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang cho thấy, tổng kế hoạch vốn ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh được giao là 122.078 triệu đồng. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Hậu Giang đã và đang hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn I của Chương trình MTQG 1719.

Số liệu của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang cho thấy, tính đến tháng 7/2024, đã có 15/24 mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình MTQG 1719 đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch; còn Còn lại 9/24 mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu, tỉnh sẽ nỗ lực để “về đích” trong năm 2025.

Theo ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, Chương trình MTQG 1719 đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn đăc biệt khó khăn, xã thuộc vùng DTTS của tỉnh. Trong quá trình triển khai, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát huy nguồn lực của người dân, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng DTTS của tỉnh.

“Với việc thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án đã góp phần nâng cao đời sống của người dân, nhất là đồng bào DTTS; trình độ dân trí được nâng lên, tập quán và kỹ thuật sản xuất có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng; đội ngũ cán bộ cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng”, ông Triệu khẳng định.

Sự thay đổi tích cực ở vùng đồng bào DTTS Hậu Giang ngày nay là minh chứng cho tính đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo cho đồng bào thời gian qua. Đây cũng là động lực giúp đồng bào toàn tỉnh Hậu Giang nói chung, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nói riêng thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục
Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, 2024

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, 2024

Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV - năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách người DTTS, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi.... Chuỗi hoạt động không chỉ tôn vinh những đóng góp của đồng bào, mà còn thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm xây dựng vùng đồng bào DTTS phát triển mạnh mẽ và bền vững.