Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đề xuất không tổ chức khai giảng năm học mới

P. Ngọc - 15:53, 18/08/2021

Ngày 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Hồ Chí Minh có tờ trình gửi UBND Thành phố về phương án và kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022. Theo đó, Sở GD&ĐT đề xuất không tổ chức khai giảng, tựu trường năm học 2021-2022.

Học sinh dự khai giảng năm học 2020-2021 (Ảnh minh họa)
Học sinh dự khai giảng năm học 2020-2021 (Ảnh minh họa)

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, TP. Hồ Chí Minh có 249 trường học đang làm khu cách ly; 453 trường làm điểm tiêm vắc xin, hỗ trợ hoạt động xét nghiệm; có 1.960 giáo viên và 5.898 học sinh thuộc diện F0, F1.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hiện Thành phố đang thực hiện giãn theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên việc chuẩn bị cho năm học mới gặp nhiều khó khăn.

Trong tình hình hiện nay, năm học mới khó có thể bắt đầu bằng hình thức trực tiếp. Vì vậy, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đề xuất không tổ chức khai giảng, tựu trường năm học 2021-2022. 

Các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên triển khai dạy học trên internet với thời điểm cụ thể như sau:

Với các trường THCS, THPT và GDTX: hướng dẫn học sinh kỹ năng, phương pháp học trên internet từ ngày 1 đến ngày 5/9. Từ ngày 6/9 sẽ giảng dạy theo chương trình năm học 2021-2022.

Các trường THCS, THPT sẽ tổ chức hướng dẫn học sinh kỹ năng, phương pháp học trên internet từ ngày 1-5/9. Ngày 6/9 sẽ bắt đầu giảng dạy theo chương trình năm học mới.

Các trường tiểu học sẽ tổ chức hướng dẫn học sinh kỹ năng, phương pháp học trên internet từ ngày 8-19/9. Bắt đầu từ ngày 20/9 thực hiện giảng dạy theo chương trình năm học.

Các trường mầm non sẽ khai giảng chậm hơn, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, học sinh có thể đến trường.

Tin cùng chuyên mục
Rộng mở cơ hội nghề nghiệp cho ngành Tôn giáo học trong thời đại số

Rộng mở cơ hội nghề nghiệp cho ngành Tôn giáo học trong thời đại số

Trong bối cảnh xã hội ngày càng đa dạng về niềm tin, văn hóa và giá trị sống, Tôn giáo học không còn là một ngành “xa vời” như nhiều người vẫn nghĩ. Từ giảng đường đến thực tiễn, ngành học này đang mở ra những cơ hội nghề nghiệp gắn với quản lý, nghiên cứu, truyền thông và phát triển cộng đồng, những lĩnh vực ngày càng cần đến góc nhìn nhân văn và hiểu biết sâu về con người.
Đọc nhiều