Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Sơn Dương (Tuyên Quang): Hiệu quả từ vận dụng linh hoạt các chính sách giảm nghèo

Việt Hà - 09:00, 15/12/2023

Nhiều năm qua, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả giảm nghèo đáng khích lệ nhờ vận dụng linh hoạt các chính sách giảm nghèo. Qua đó huyện đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện được cải thiện điều kiện sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững với phương châm “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngôi nhà xây khang trang gia đình ông Hoàng Quang Công, thôn Phúc Lộc, xã Phúc Ứng (Sơn Dương).
Ngôi nhà khang trang của gia đình ông Hoàng Quang Công, thôn Phúc Lộc, xã Phúc Ứng (Sơn Dương).

Nhiều năm trước đây, gia đình ông Hoàng Quang Công, dân tộc Cao Lan, thôn Phúc Lộc, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày. Gia đình ông Công gồm 6 nhân khẩu: mẹ già hơn 90 tuổi, em gái hơn 60 tuổi không được nhanh nhẹn, con trai ông bà bị tai nạn giao thông bị liệt, nhà chỉ có một người là lao động chính.

Số nhân khẩu lớn, trong khi ngôi nhà cũ của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng mà không có tiền xây, sửa chữa lại khiến không gian sinh hoạt của cả gia đình vô cùng chật chội, bất tiện. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Hoàng Văn Công, tháng 2/2023, Ủy ban MTTQ huyện đã kêu gọi, vận động Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, nhân dân trong xã giúp đỡ ngày công để xây dựng ngôi nhà. Sau gần 4 tháng thi công, ngôi nhà của gia đình ông Công đã hoàn thành.

Ngôi nhà có diện tích trên 120m2, gồm 4 phòng ngủ, phòng khách và công trình phụ trợ. Ông Công chia sẻ, nhận được số tiền ủng hộ của Hội Cựu chiến binh tỉnh, gia đình anh em trong dòng họ giúp đỡ, vợ chồng ông xây được ngôi nhà khang trang trị giá gần 600 triệu đồng. Đây là niềm vui rất lớn, động viên gia đình phấn đấu vượt lên hoàn cảnh.

Chăn nuôi lợn nái sinh sản cho người dân xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tăng thu nhập
Chăn nuôi lợn nái sinh sản cho người dân xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tăng thu nhập

Gia đình ông Công chỉ là một trong số hàng trăm gia đình khác trong huyện đã được chính quyền và nhân dân xã Phúc Ứng hỗ trợ làm nhà ở. Ông Triệu Văn Đô, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Ứng cho biết, để thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn xã giai đoạn 2022-2025, MTTQ xã đã thành lập các tổ giúp việc tới từng hộ, từng thôn để rà soát, xác minh về hiện trạng nhà ở; qua đó xác định, phân loại các hộ theo thứ tự ưu tiên. Sau đó, trình Ban Chỉ đạo huyện xét duyệt và cấp kinh phí thực hiện. Khi được giao vốn, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo của xã phân công phụ trách từng hộ, theo từng địa bàn cụ thể, đôn đốc và giám sát quá trình triển khai để đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Chỉ tính riêng địa bàn xã Phúc Ứng, đã có 61 nhà của các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số đã được xây mới và sửa chữ. Trong đó, 41 nhà xây theo mẫu của Bộ Công an tài trợ. Riêng năm 2023, làm mới và sửa chữa 16 nhà với mức hỗ trợ từ 40 - 50 triệu đồng/hộ. Những ngôi nhà mới là nguồn động viên lớn để các hộ nghèo tiếp tục nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho gia đình anh Dương Văn Día, thôn Tân An, xã Đông Thọ
Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho gia đình anh Dương Văn Día, thôn Tân An, xã Đông Thọ

Sau 2 năm thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, huyện Sơn Dương đã sửa chữa và làm mới 1.243 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số…. tổng trị giá trên 69,3 tỷ đồng từ các nguồn vốn huy động. Trong đó làm mới 1.189 nhà, sửa chữa 54 nhà. Riêng năm 2023, xây mới và sửa chữa được 388 nhà cho các hộ gia đình. Ngoài số tiền hỗ trợ theo đề án, các xã, thị trấn đã chủ động vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, anh em họ hàng, cộng đồng dân cư hỗ trợ thêm tiền, vật liệu cho những hộ đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự hoàn thành việc xây dựng với số tiền quy đổi trên 14 tỷ đồng và trên 4.000 ngày công lao động để giúp đỡ hộ nghèo làm nhà.

Xác định công tác chăm lo người nghèo, an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu với Thường trực Huyện ủy, chủ động xây dựng triển khai các kế hoạch vận động quản lý sử dụng quỹ Vì người nghèo; kế hoạch hỗ trợ xây mới, sửa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; kế hoạch thực hiện Tháng cao điểm Vì người nghèo. Đồng thời, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết.

Theo ông Hoàng Đại Phong, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương, nhờ việc vận dụng linh hoạt các chính sách, nhân dân đồng tình hưởng ứng và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ tích cực tiền của, công sức đã giúp đỡ nhiều hộ gia đình khó khăn về nhà ở có được căn nhà vững chãi. 

Tin cùng chuyên mục