Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Sơn La: Khánh thành “Lớp học biên cương”, “Bếp ăn yêu thương” trước thềm năm mới Nhâm Dần

Cát Tường (t/h) - 08:59, 24/01/2022

Ngày 23/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” cho các hộ nghèo và tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng công trình lớp học biên cương, bếp ăn yêu thương cho trường mầm non xã Chiềng Khừa.


Khánh thành công trình "Lớp học biên cương - nâng bước em tới trường" ở điểm trường bản Căng Tỵ (ảnh: Bá Thành)
Khánh thành công trình "Lớp học biên cương - nâng bước em tới trường" ở điểm trường bản Căng Tỵ (ảnh: Bá Thành)

Trong dịp này, cùng với tổ chức Tết cho bà con hai xã biên giới Lóng Sập và Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng Bộ đội biên phòng và các nhà tài trợ còn tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết 30 hộ gia đình chính sách, 627 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình "Lớp học biên cương – nâng bước em tới trường" và "Bếp ăn yêu thương – nâng bước em tới trường" cùng các công trình phụ trợ khác tặng học sinh điểm trường Căng Tỵ, Trường mầm non xã Chiềng Khừa.

Thượng tá Lê Quý Bôn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, cho biết: Đây là một trong những hoạt động được các đơn vị biên phòng trong tỉnh Sơn La tổ chức tại các xã biên giới khó khăn. Đây cũng là nội dung thiết thực hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tặng quà Tết cho đồng bào ở biên giới huyện Mộc Châu, Sơn La (ảnh Bá Thành)
Tặng quà Tết cho đồng bào ở biên giới huyện Mộc Châu, Sơn La (ảnh Bá Thành)

Nhân dịp này, Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân. Trao kinh phí hỗ trợ 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Đồn và các đơn vị đỡ đầu, nuôi dưỡng tại đơn vị trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng".

Đồng thời, tổ chức ra mắt mô hình "Ươm mầm xanh biên giới – Vững bước tới tương lai" do Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với đơn vị tài trợ triển khai; tặng một ngôi nhà nhân ái trị giá 30 triệu đồng và thăm, chúc Tết, tặng quà Đảng ủy, UBND hai xã Lóng Sập, Chiềng Khừa và cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid - 19.

Tin cùng chuyên mục
Lớp xóa mù đặc biệt của đồng bào Xtiêng

Lớp xóa mù đặc biệt của đồng bào Xtiêng

Một lớp học đặc biệt dành cho đồng bào Xtiêng ở tỉnh Bình Phước được khai giảng vào cuối tháng 7/2023. Lớp học có 35 “học sinh”, người lớn tuổi nhất lớp là 65 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi. Ấn tượng trong lớp học này là có nhiều cặp “học sinh” là hai bà cháu, hai cha con, hai mẹ con, hai anh em. Đến với lớp học, những "học sinh" này chỉ mong ước một điều đơn giản là biết đọc, biết viết...