Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Tấm gương sáng ở bản Khe Sung

Khánh Ngân - 19:10, 26/12/2021

Anh Hồ Ngọc Thọ cho người đối diện khi tiếp xúc một cảm giác gần gũi, thân quen ngay từ cách nói chuyện. Nụ cười hiền và lời nói “chắc chắn” như chính con người của anh - một Người có uy tín của đồng bào Bru Vân Kiều ở Khe Sung.

Bí thư Chi bộ, Người có uy tín ở bản Khe Sung vẫn miệt mài hướng dẫn cho người Bru Vân Kiều phát triển kinh tế, thoát nghèo
Bí thư Chi bộ, Người có uy tín ở bản Khe Sung luôn quan tâm, hướng dẫn đồng bào Bru Vân Kiều phát triển kinh tế, thoát nghèo

Làm để đồng bào theo

Ở tuổi 41, anh Hồ Ngọc Thọ người Bru Vân Kiều ở bản Khe Sung, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã có nhiều năm là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Mặt trận, Người có uy tín của bản Khe Sung. Là người năng động, ở địa phương anh Thọ luôn đi đầu trong phong trào xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo.

Địa Bàn xã Ngân Thủy có 5 Người có uy tín được công nhận. Trong những năm qua, Người có uy tín đã làm rất tốt vai trò của mình trong việc vận động đồng bào DTTS chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương trong phát triển kinh tế hộ gia đình để đồng bào noi theo. Hồ Ngọc Thọ là Bí thư Chi bộ bản Khe Sung, Người có uy tín trẻ tuổi nhất. Tuy nhiên, anh đã vận động Nhân dân rất tốt trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, anh còn là tấm gương lao động sản xuất giỏi, trở thành “đầu tàu” để người Bru Vân Kiều ở bản noi theo vươn lên thoát nghèo.

Ông Hồ Văn Núi Chủ tịch UBND xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Trong ngôi nhà khang trang ở xã miền sơn cước Ngân Thủy, Hồ Ngọc Thọ tâm sự: Hồi mới ra riêng, gia đình mình cũng vất vả lắm ăn bữa trưa đã phải lo bữa tối. Với lợi thế, quê mình lắm đất lại có nhiều chính sách hỗ trợ như cho vay lãi suất ưu đãi, tặng bò, cây, con giống để phát triển kinh tế hộ gia đình… mình đã mạnh dạn học người dưới xuôi nuôi bò, dê sinh sản. Mới đầu cũng vất vả lắm, nhưng sau dần mình quen, dê bò phát triển rất tốt đã đem lại cuộc sống sung túc cho gia đình mình.

Khi chăn nuôi đã đi vào ổn định và cho thu nhập khá, mình trồng thêm keo, khoai môn và cây ăn quả để phát triển thêm kinh tế cho gia đình. Cứ bền bỉ lao động, rồi đất và cây không phụ lòng người, gia đình mình đã có cái ăn, cái mặc.

Cũng không biết từ bao giờ, người bản mình thấy mình chăn nuôi có hiệu quả, nhiều hộ trong bản cũng học để tham gia nuôi bò, dê sinh sản. Điển hình như hộ ông Hồ Năm, hộ ông Nguyễn Văn Bảy, hiện giờ có cả chục con trâu bò. Ngoài trâu bò, bà con Bru Vân Kiều ở bản Khe Sung còn trồng thêm keo và cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao. Đời sống bà con ở đây đã thay đổi nhiều so với trước, không có hộ nào phải đói đứt bữa.

Là người năng động, Thọ có nhiều cách làm hay để phát triển kinh tế đưa gia đình mình vươn lên thành hộ khá. Năm 2017, Hồ Ngọc Thọ được bà con tín nhiệm bầu làm Người có uy tín, Bí thư chi bộ bản Khe sung. 

Cũng từ đó, Hồ Ngọc Thọ càng phát huy vai trò “đầu tàu” gương mẫu của mình. Anh đã không ngừng tìm tòi nhiều mô hình, cách làm hay để áp dụng tại bản Khe Sung giúp đồng bào thoát nghèo, vươn lên làm giàu ngay trên bản làng mình.

Nói bà con nghe

Anh Hồ Ngọc Thọ vẫn còn trăn trở đó là làm thế nào để đồng bào của mình hết đói nghèo
Anh Hồ Ngọc Thọ luôn trăn trở đó là làm thế nào để đồng bào của mình hết đói nghèo

Để làm được những điều mà người Bru Vân Kiều ở Khe Sung ghi nhận, không sáo rỗng xa xôi, Hồ Ngọc Thọ đã chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ để đồng bào thay đổi.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Người có uy tín ở Khe Sung, anh Hồ Ngọc Thọ đã vận động Nhân dân hiến đất để xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông, phân tích lợi, hại để người dân thực hiện di dời chuồng trại ra xa khu nhà ở để bảo đảm vệ sinh môi trường… Cứ thế, bản làng ngày một khang trang, văn minh. Người Bru Vân Kiều ở Khe Sung lại thêm tin, nghe Bí thư Chi bộ Thọ nói.

Những phong trào như "Ngày chủ nhật xanh"; "5 không, 3 sạch"… cứ thế, được bà con dân bản hưởng ứng nhiệt tình. Ai có của góp của, ai có công góp công, đường làng ngõ bản cứ thế mà sạch đẹp.

Chị Hồ Thị Hường, người dân bản Khe Sung cho hay: “Anh Thọ là người rất nhiệt tình. Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân trong bản về công tác phòng, chống dịch, anh còn hướng dẫn mọi người thực hiện những mô hình trồng trọt, chăn nuôi giúp cải thiện cuộc sống. Những điều anh Thọ đã làm khiến chúng tôi cảm thấy rất mến phục và tin tưởng”.

Đặc biệt, trong điều kiện đất nước có dịch. Để đồng bào hiểu được tác hại và thực hiện các quy định về phòng dịch, Hồ Ngọc Thọ đã đi từng nhà để nói cho người Bru Vân Kiều ở Khe Sung hiểu biện pháp phòng chống dịch “5k” của bộ Y tế, “3K” của địa phương (là không xuất, nhập cảnh trái phép; không tiếp tay, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép và không môi giới xuất, nhập cảnh trái phép). 

Từ những lần nói chuyện, dân dã và chân thành của anh Thọ, đồng bào Bru Vân Kiều đã thực hiện nghiêm về các quy định về phòng chống dịch. Bản Khe Sung dữ được là vùng xanh bất khả xâm phạm.

Trong những năm qua, xã Ngân Thủy đã có những bước tiến dài trên con đường giảm nghèo cho đồng bào DTTS. Trong đó, Người có uy tín trẻ tuổi Hồ Ngọc Thọ đang cùng với rất nhiều tấm gương điển hình, Người uy tín khác trên địa bàn làm tốt vai trò là cầu nối chuyển tải chủ trương của Đảng đến với đồng bào, giúp bà con DTTS thay đổi nhận thức, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình từng bước đẩy lùi đói nghèo.