Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Tấm lòng thiện nguyện của ông Lư Hớn Kia

Hồng Diễm - 10:54, 07/06/2021

Được người dân kính trọng, yêu mến, bình chọn là Người có uy tín, ông Lư Hớn Kia (63 tuổi, dân tộc Hoa), phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ luôn gương mẫu thực hiện các phong trào của địa phương; đặc biệt trong công tác nhân đạo, từ thiện và giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.


Mỗi năm ông Lư Hớn Kia trao từ 400 đến 500 phần quà cho bà con nghèo ăn Tết
Mỗi năm ông Lư Hớn Kia trao từ 400 đến 500 phần quà cho bà con nghèo ăn Tết

Đến phường Lê Bình, nơi có đông đồng bào người Hoa sinh sống, hỏi thăm về ông Lư Hớn Kia ai cũng biết, đặc biệt là người nghèo. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó, ông Kia luôn chăm chỉ làm việc, không chỉ là người thạo việc, nhiều kinh nghiệm, ông còn có suy nghĩ khác người để làm giàu. 

Khoảng năm 1980, ông là một thợ sửa thùng thiếc, vá chảo, nồi dưới chân cầu Cái Răng. Cuộc sống chạy ăn từng bữa, luôn thôi thúc ông tìm cách làm ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu người dùng để đảm bảo cuộc sống gia đình. 

Nhờ tư duy sáng tạo, chịu khó tìm tòi học hỏi cách lam ăn nên từ số vốn tích lũy, ông  chuyển hướng sang kinh doanh ngành gas; sau đó mở thêm khu ẩm thực chay. Đến nay, cuộc sống của gia đình ông Kia đã khấm khá, có cơ ngơi khang trang, vững chắc.

Vốn xởi lởi, dễ gần, tình nghĩa với bà con trong khu vực, ông luôn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn. Từ việc kinh doanh của gia đình ngày càng thuận lợi, ông thu nhận hơn 120 công nhân, là các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn quận vào làm việc tại cơ sở. 

Ông Kia chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, đi lên từ hai bàn tay trắng, tôi rất đồng cảm với ảnh nghèo khó. Nên khi có điều kiện, tôi mong muốn được giúp đỡ nhiều người vì “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Chính cái tâm trong sáng, hay làm việc thiện, nhiều năm nay ông đã giúp hàng chục hộ gia đình có công ăn việc làm ổn định, con cái được học hành thành tài. Hàng năm, ông sẵn sàng trích ra vài trăm triệu đồng, từ lợi nhuận kinh doanh để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho các em thiếu nhi. Hỗ trợ việc làm cầu, làm đường, xây nhà tình thương tại địa phương... 

Trong 5 năm qua, ông Kia đã đóng góp cho địa phương trong công tác từ thiện, an sinh xã hội trên 2,5 tỷ đồng. Từ những việc làm cụ thể, ông được nhiều người yêu mến, kính trọng bởi tài năng và đức độ. Ông Lư Hớn Kia tâm niệm rằng: Làm việc thiện nguyện, tham gia công tác an sinh xã hội không đơn thuần là sự san sẻ, mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nhân đối với cộng đồng.

Không chỉ tham gia các hoạt động từ thiện, ông còn tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương, giữ gìn văn hóa truyền thống. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Kia đã cùng chính quyền địa phương tham gia vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tặng nhiều khẩu trang y tế cho người dân; đóng góp cho mô hình “Chợ 0 đồng” giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn bới ảnh hưởng của dịch bệnh. Ông cũng là người tiên phong lập ATM gạo lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, cùng nhau vượt qua khó khăn.….

Ông Lư Hớn Kia (áo hồng) tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương
Ông Lư Hớn Kia (áo hồng) tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương

Là Người có uy tín của địa phương, mới đây ông được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND cả 2 cấp (phường và quận), ông luôn mong muốn chia sẻ khó khăn với những người nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, chung tay góp sức cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Dân tộc TP. Cần Thơ cho biết: ông Lư Hớn Kia là Người có uy tín tiêu biểu của địa phương. Những năm qua, ông Kia luôn là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào hoạt động, phát triển kinh tế và công tác từ thiện xã hội ở địa phương.

Ông Lư Hớn Kia đã 2 lần ông được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước”. Năm 2016, ông Lư Hớn Kia đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2016”.