Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Tấm lòng thơm thảo của Người có uy tín Hồ Trường Sinh

T.Nhân-H.Trường - 07:51, 05/09/2024

Từ nhiều năm qua, ông Hồ Trường Sinh, Người có uy tín trong đồng bào Co ở thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam luôn được đồng bào tin yêu, quý trọng vì tấm lòng thơm thảo và nỗ lực cống hiến cho quê hương. Những việc làm thiết thực của ông Sinh đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Ông Hồ Trường Sinh phát huy tốt vai trò của Người có uy tín tại địa phương
Ông Hồ Trường Sinh phát huy tốt vai trò của Người có uy tín tại địa phương

Người có uy tín mẫu mực

Với ông Hồ Trường Sinh, niềm vui là được hỗ trợ người dân trong vùng cùng vươn lên làm kinh tế, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Tuy nhiên, để giúp đỡ được người khác thì trước tiên ông phải vững về kinh tế và có kiến thức về pháp luật, cũng như am hiểu các chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện công tác tuyên truyền.

Từ suy nghĩ đó, vợ chồng ông Sinh bắt tay vào đầu tư trang trại, trồng cây keo và nhiều loại cây ăn quả khác để phát triển kinh tế. Đầu tiên, ông trồng keo và chăn nuôi gà. Thu nhập từ 20ha keo của vợ chồng ông đến nay khoảng hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Ông còn đầu tư chăn nuôi heo, bò, mỗi năm thu về hàng chục triệu đồng. Trên đà phát triển, ông tiếp tục cải tạo đất, đào ao thả cá và mở rộng trại chăn nuôi gà.

Không những sản xuất hiệu quả, vợ chồng ông thường xuyên hướng dẫn cho nhiều người dân trên địa bàn phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập. Mới đây, vợ chồng ông mở dịch vụ cưới hỏi, giúp một số lao động tại địa phương có việc làm.

“Hiện nay, tôi chuyển dần trang trại sang cho con cháu tiếp tục phát triển các mô hình chăn nuôi, còn vợ chồng tôi thì trồng keo và mở dịch vụ cưới hỏi. Đi làm thì tuổi già mới vui, làm có kinh tế rồi lại đóng góp chút ít cho xã hội, cũng là niềm hạnh phúc. Mình làm được thì mình nói bà con mới nghe, tin và làm theo”, ông Sinh chia sẻ.

Con gái của chị Bé vui vẻ chơi với ông ngoại Hồ Trường Sinh
Con gái của chị Bé vui vẻ chơi với ông ngoại Hồ Trường Sinh

Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò Người có uy tín, ông Sinh đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động bà con trong thôn tự nguyện hiến đất mở đường, xây dựng trường học. “Để làm gương cho người dân, gia đình tôi hiến 120m2 đất để làm đường liên thôn. Cùng với nguồn vốn từ Nhà nước, con đường đã hình thành, tạo sự thuận lợi trong việc đi lại cho bà con”, ông Sinh nói.

Với những cống hiến của mình, ông Hồ Trường Sinh vinh dự được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương vì đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam năm 2016; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách với Người có công với cách mạng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2017.

Sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh

Là Người có uy tín mẫu mực, ông Sinh càng được đồng bào Co, Ca Dong yêu thương, quý trọng hơn bởi tấm lòng thơm thảo. Trong thôn có hoàn cảnh nào khó khăn, ông Sinh đều nhận cưu mang, giúp đỡ.

Đơn cử như trường hợp của chị Hồ Thị Bé mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, ông Sinh đã nhận chị làm con nuôi, cho ăn học đến nơi đến chốn rồi gả chồng. Vợ chồng ông Sinh còn chia cho chị Bé mảnh đất và tạo điều kiện để xây nhà.

Ông Sinh tâm sự: “Thấy con gái trưởng thành, lập gia đình, mình mừng lắm. Mình hỗ trợ thêm mảnh đất, cùng với số tiền Nhà nước hỗ trợ, vợ chồng Bé cũng đã có được mái ấm hạnh phúc”.

Mới đây, vợ chồng ông Sinh nhận đỡ đầu hai anh em mồ côi Hồ Nhật Linh (người Co) trong thôn. Cha của anh em Linh không may mất sớm, ít lâu sau người mẹ là chỗ dựa duy nhất cũng qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo, không còn bà con thân thích. Thấy hoàn cảnh anh em Linh quá đáng thương, ông Sinh cùng vợ đã nhận cưu mang, lo cho hai anh em Linh ăn học đến khi trưởng thành.

Nhờ sự vận động của ông Sinh, nhiều người đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông
Nhờ sự vận động của ông Sinh, nhiều người đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông

Đánh giá về những việc làm nghĩa tình của ông Sinh, Chủ tịch UBND xã Trà Giang Lê Văn Bình nhận xét: Nhờ có ông Sinh nên việc tuyên truyền pháp luật, vận động người dân vươn lên trong sản xuất được thực hiện hiệu quả. Hơn nữa, phát huy vai trò của Người có uy tín trong thôn, ông Sinh luôn mẫu mực trong việc phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ người dân cùng vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, ông Sinh còn là người có tấm lòng thơm thảo, được người dân yêu quý. Những việc làm của ông Sinh góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Những ngày này, "Tạp hóa 0 đồng" tại phường Phước Hòa (Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam) đã trở thành điểm đến quen thuộc của những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến đây, họ không những được phục vụ cơm trưa miễn phí, mà còn được tặng quần áo, đồ dùng sinh hoạt...