 Hội nghị tập huấn ông tác thông đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới tại xã Ia Lốp
Hội nghị tập huấn ông tác thông đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới tại xã Ia LốpTrong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác thông tin đối ngoại giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Đồng thời, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Đặc biệt là địa bàn giáp biên, công tác thông tin đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.
Tại hội nghị, báo cáo viên đã cung cấp thông tin trọng tâm về quản lý nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại, giới thiệu ý nghĩa các chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp quy về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng biên nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
 Các đại biểu dự hội nghị tập huấn ông tác thông đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới tại xã Ia R’vê
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn ông tác thông đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới tại xã Ia R’vêÔng Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hội nghị sẽ được triển khai tại 4 xã biên giới gồm Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Bung và Buôn Đôn. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở khu vực biên giới Đắk Lắk.
Bên cạnh đó, hội nghị cũng góp phần nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở các xã biên giới; giúp người dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm về an ninh quốc gia, hiểu chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tăng cường đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.