Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tăng cường liên kết, hợp tác, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho học sinh, sinh viên

Trọng Bảo - 17:53, 14/06/2024

Thời gian qua, cùng với việc nâng cao chất lượng, mở rộng các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ, Trường Cao đẳng Lào Cai đã và đang tập trung mở rộng liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho học sinh, sinh viên (HS, SV) ngay sau khi tốt nghiệp.


90% HS, SV tốt nghiệp năm 2024 có việc làm ngay sau khi ra trường
90% HS, SV tốt nghiệp năm 2024 có việc làm ngay sau khi ra trường

Trường Cao đẳng Lào Cai có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai nói riêng, cho khu vực miền núi phía Bắc và của cả nước nói chung. Trường có chức năng tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên theo quy định, hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước trong giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Trường Cao đẳng Lào Cai là một trong 70 trường dạy nghề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lựa chọn đầu tư trở thành trường chất lượng cao giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện mục tiêu này, nhiều giải pháp đang được nhà trường triển khai và đạt được những kết quả bước đầu.

“Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên thì việc tìm kiếm, giải quyết việc làm cho HS, SV ngay sau khi ra trường được nhà trường đặc biệt chú trọng, coi đây là yếu tố sống còn đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo của trường”, ông Hoàng Quang Đạt, Hiệu trường nhà trường nhấn mạnh.

Trường Cao đẳng Lào Cai đã và đang nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Bắc cũng như cả nước
Trường Cao đẳng Lào Cai đã và đang nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Bắc cũng như cả nước


Cũng theo ông Đạt, để tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho HS, SV, hiện nay Trường Cao đẳng Lào Cai đã và đang hợp tác với hàng trăm tập đoàn, doanh nghiệp trong cả nước. Mỗi năm, hàng nghìn HS, SV cao đẳng, trung cấp được đưa đến thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp. Trong quá trình đi thực tập, HS, SV được doanh nghiệp trả lương từ 5-12 triệu đồng/tháng. Qua hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp đã tạo tạo việc làm ổn cho HS, SV sau khi tốt nghiệp. Thống kê cho thấy, trên 80% HS, SV có việc làm ổn định sau khi ra trường. Điều này, đã góp phần thực hiện thành công mục tiêu dạy nghề và giải quyết việc làm trong chiến lược giảm nghèo của tỉnh Lào Cai.

Ký kết hợp tác với hơn 20 doanh nghiệp tại buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho HS, SV sau khi ra trường
Trường đã Ký kết hợp tác với hơn 20 doanh nghiệp tại buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho HS, SV sau khi ra trường

“Ngay trong buổi lễ tốt nghiệp năm 2024 này, cùng với việc trao bằng tốt nghiệp cho các em HS, SV, chúng tôi cũng đã tiến hành ký kết hợp tác với hơn 20 doanh nghiệp; đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn lao động có tay nghề về làm việc. Qua khảo sát, với gần 400 em tốt nghiệp năm 2024 thì đã có trên 90% các em đã và đang đi làm, có thu nhập ổn định dù các em chưa được nhận bằng tốt nghiệp; điều này khẳng định tay nghề, trình độ của HS, SV sau khi được đào tạo tại trường”, ông Đạt thông tin thêm.

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng Nông thôn mới ở các huyện vùng cao Nghệ An - Khó khăn trăm bề: Nhìn từ huyện “trắng” xã NTM (Bài 1)

Xây dựng Nông thôn mới ở các huyện vùng cao Nghệ An - Khó khăn trăm bề: Nhìn từ huyện “trắng” xã NTM (Bài 1)

LTS: Ở những bản làng vùng cao đã đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới sẽ là bộ mặt khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên… Nhưng, mảng màu sáng ấy lại như những nét chấm nhỏ trên bản đồ nông thôn mới các huyện miền núi xứ Nghệ. Bởi còn quá nhiều vùng đất mà sự đầu tư, hỗ trợ từ chương trình xây dựng Nông thôn mới chưa vươn tới và phủ hết…