Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho Người có uy tín

Lê Hường - 21:42, 19/07/2022

Ngày 19/7, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Ông Hà Huy Quang, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc Hội nghị
Ông Hà Huy Quang, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự có ông Hà Huy Quang, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk; đại diện một số sở, ngành như Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và 82 Người có uy tín của 2 huyện Krông Năng và Krông Bông.

Đây là lớp thứ 3 Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho Người có uy tín trong năm 2022. Trước đó, Ban Dân tộc tỉnh đã mở 2 lớp tâp huấn cho 170 Người có uy tín của 4 huyện trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hà Huy Quang khẳng định: Người có uy tín có vai trò quan trọng trong mọi mặt đời sống của cộng đồng các DTTS, là tấm gương để bà con noi theo. Để nâng cao kỹ năng tuyên truyền trong đồng bào DTTS cho Người có uy tín, hằng năm, Ban Dân tộc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín. Đây cũng là dịp để Người có uy tín các địa phương gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác vận động, tuyên truyền.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Trong thời gian tập huấn 02 ngày (19-20/7), Người có uy tín được tiếp thu các chuyên đề: Pháp luật hòa giải cơ sở, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải đối với Người có uy tín trong công tác phối hợp tham gia hòa giải cơ sở ở vùng đồng bào DTTS; tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Người có uy tín còn được tham quan thực tế tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đắk Lắk.