Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người uy tín ở Bình Phước- Điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngọc Thu - 10:00, 11/07/2022

Những năm qua, đội ngũ già làng, Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã thể hiện được vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, là điểm tựa tinh thần để động viên đồng bào các DTTS phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại vùng biên giới.

Tuyên dương các già làng, người có uy tín tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua và các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022
Tuyên dương các già làng, người có uy tín tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua và các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022

Điển hình trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, có bà Thị Mương (dân tộc Xtiêng)-Người có uy tín ấp Bù Dinh, xã Thanh An (huyện Hớn Quản, Bình Phước). Bao năm qua, bà Mương là một trong những nghệ nhân luôn nặng lòng với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Bởi thế, nên từ khi được bầu chọn là Người có uy tín, bà đã tích cực vận động, đoàn kết, tập hợp chị em trong vùng, tranh thủ thời gian nông nhàn cùng nhau khơi dậy và phát triển nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Xtiêng.

Đồng thời, bà Thị Mương còn đưa các sản phẩm được làm từ thổ cẩm của đồng bào Xtiêng tham gia các hội thi, giao lưu văn hóa trong và ngoài huyện để quảng bá và giới thiệu tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Bà Thị Mương chia sẻ: Nghề dệt thổ cẩm Xtiêng là do  ông bà, cha mẹ truyền nghề nên  bà và các gia đình luôn ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc, tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau này để các cháu biết đến giá trị của nghề dệt thổ cẩm, đồng thời cũng là để bà con có thêm thu nhập.

Trong phong trào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, nhiều Người có uy tín đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế ở cơ sở, làm gương cho con cháu, cộng đồng noi theo. Điển hình như các ông: Hà Văn Hợp ở xã Bom Bo, Hấu Phúc Hỷ ở xã Đức Liễu, cùng ở huyện Bù Đăng; Điểu Kem, xã Long Hà và Điểu Khinh ở xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng…

Chia sẻ về kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát triển kinh tế,  ông Điểu Khinh, Người có uy tín thôn Bình Minh, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng chia sẻ: Muốn người dân trong vùng nghe theo, làm theo thì bản thân phải làm trước, từ tăng gia sản xuất đến phòng, chống dịch... Mình nói suông, người ta không nghe theo đâu. Khi gặp vấn đề khó khăn phải cùng phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết triệt để.

Không chỉ tuyên truyền để bà con ổn định nơi ở, giữ đất sản xuất để phát triển kinh tế, già làng, Người có uy tín còn đồng hành với cấp ủy, chính quyền thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đó là giúp dân thay đổi dần những thói quen cũ ảnh hưởng đến môi trường sống, xây dựng thôn, sóc xanh - sạch - đẹp, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Điển hình như các già làng, Người có uy tín trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương của Huyện ủy Lộc Ninh về di dời chuồng trại, điểm buộc gia súc ra xã khu dân cư.

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ các già làng, Người có uy tín, vừa qua, tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị biểu dương già làng, Người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Tại Hội nghị này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước mong muốn, các già làng tiêu biểu, Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò “đầu tàu” trong công tác vận động, tuyên truyền; tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động; phát huy tinh thần gương mẫu để bà con, đồng bào làm theo; chung tay xây dựng khu dân cư, nông thôn mới; tham gia cùng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong vận động, hòa giải tranh chấp ở cơ sở... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bằng những nỗ lực thầm lặng của mình, già làng, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Bình Phước xứng đáng là những cây cao bóng cả, là chỗ dựa tin cậy của người dân, chính quyền địa phương trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về với vùng đồng bào DTTS.

Với những đóng góp liên tục trong thời gian qua, họ đang và sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc xây dựng Bình Phước ngày càng phát triển.