Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

An Giang: Quan tâm thực hiện chế độ chính sách cho Người có uy tín

Thanh Phong - 09:10, 11/07/2022

Trong giai đoạn 2021 – 2023, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt danh sách gồm 120 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là dân tộc Khmer là 84 người, kế tiếp là dân tộc Hoa 21 người ; daantoocj Chăm 13 người, và 2 người dân thuộc dân tộc khác.

Đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh An Giang luôn được quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách.
Đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh An Giang luôn được quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách.

Đội ngũ Người có uy tín An Giang là các chức sắc tôn giáo, cán bộ hưu trí, bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu phố, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; là nông dân tiêu biểu trong xóm, ấp... Họ đều có trình độ, hiểu biết sâu rộng và thường xuyên được tiếp cận với những chính sách mới.

Những năm qua, tỉnh An Giang thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với Người có uy tín. Hằng năm, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của địa phương; căn cứ danh sách Người có uy tín cần tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; tham quan học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, UBND tỉnh chỉ đạo Ban dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với Người có uy tín; thực hiện nghiêm túc việc cấp 1 tờ báo Dân tộc và Phát triển ( 2 kỳ/tuần) và 1 tờ Báo An Giang (5 kỳ/tuần).

Đồng thời, hằng năm, tỉnh định kỳ tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; Tết, Lễ cổ truyền của các DTTS như: Tết Chôl Chhnăm Thmây, Đônta (Khmer); Ramadan, Roya Haji (Chăm),…; thăm hỏi, tặng quà động viên Người có uy tín ốm đau, thăm viếng Người có uy tín và thân nhân Người có uy tín qua đời.

Trưởng Ban Dân tộc An Giang Men Pholly cho biết: Người uy tín luôn được bà con tin tưởng và chia sẻ những vấn đề về mọi mặt của đời sống xã hội. Tỉnh cũng luôn quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách đối với Người có uy tín, kịp thời động viên, khuyến khích Người uy tín phát huy vai trò là cầu nối thông tin giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào dân tộc- là trung tâm xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng đồng bào. Đồng thời, Người uy tín còn góp phần giúp các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.