Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tập huấn tuyên truyền, giám sát về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Quỳnh Trâm - 16:40, 27/12/2020

Sáng 27/12 tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, giám sát về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội truyền đạt chuyên đề.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội truyền đạt chuyên đề.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Cùng dự Hội thảo có các đại biểu gồm cán bộ phụ trách công tác chính sách luật pháp và tổ chức ở các tỉnh, thành; Chủ tịch Hội LHPN 27 huyện, thị, thành phố, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó có mục tiêu về tỷ lệ phụ nữ tham chính ở Việt Nam. Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ ở cả 3 cấp đều tăng so với chỉ tiêu của Chỉ thị 35-CT/TW và cao hơn so với nhiệm kỳ trước từ 2 đến 3% , trong đó khối cơ sở xã phường tăng tới 4%. Đây là sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, sự cố gắng, nỗ lực, đánh dấu sự trưởng thành, kết quả vươn lên của đội ngũ cán bộ nữ các cấp.

Các đại biểu tham dự tập huấn
Các đại biểu tham dự tập huấn

Tuy nhiên, tình hình phụ nữ tham chính của Việt Nam đang có xu hướng giảm về tỷ lệ. Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam mong muốn lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội sẽ quán triệt, chia sẻ thêm phương thức phối hợp tuyên truyền, giám sát bầu cử của Quốc hội và Hội LHPN Việt Nam nhằm tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nghiêm túc tiếp thu các nội dung của Hội nghị tập huấn để có được những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt các chuyên đề: Phấn đấu bảo đảm tỷ lệ và chất lượng nữ đại biểu quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; vai trò và trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp; nâng cao hiệu quả phối hợp giám sát bầu cử quốc hội và các tổ chức chính trị xã hội trong đó có Hội LHPN việt Nam...Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh giới thiệu tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030...

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biều tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biều tại Hội nghị

Cùng với đó, các đại biểu cũng được nghe đại diện Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 8 trong hệ thống Hội, hướng dẫn công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử. Các đại biểu còn tham gia thảo luận và xem các tiểu phẩm để hiểu thêm về công tác tuyên truyền, giám sát bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.


Tin cùng chuyên mục
Lào Cai: Sáng tạo, linh hoạt nỗ lực phục hồi du lịch sau mưa lũ

Lào Cai: Sáng tạo, linh hoạt nỗ lực phục hồi du lịch sau mưa lũ

Mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 đã ảnh hưởng nặng nề đến hạ tầng giao thông và điều kiện an toàn của các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trước yêu cầu cấp bách, để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, các địa phương đã tạm dừng hoạt động tại các khu - điểm du lịch và các hoạt động dã ngoại, ngoài trời. Đến thời điểm này, các địa phương đã và đang khôi phục các hoạt động du lịch; trong đó, có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện hiện nay.