Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tết “Xíp xí”của người Thái Trắng Mường So

Hà Minh Hưng - 09:50, 15/08/2022

Tết “Xíp xí” của người Thái Trắng ở Mường So, Phong Thổ, Lai Châu diễn ra vào trung tuần tháng 7 âm lịch. Người Thái quan niệm, dù có đi đâu, thì dịp này cũng phải trở về để đoàn tụ với gia đình, kính hiếu với cha mẹ, tổ tiên. Tết “Xíp xí” được tổ chức theo từng gia đình, có nơi theo dòng họ và tùy từng hoàn cảnh gia đình mà tổ chức to, nhỏ khác nhau. Dịp này, gia đình nào càng mời được nhiều bà con, khách khứa đến dự càng may mắn…

Ngay từ sáng sớm, những tàu lá dong bánh tẻ đẹp nhất được các thiếu nữ Thái mang từ rừng về làm bánh, đồ xôi
Ngay từ sáng sớm, những tàu lá dong bánh tẻ đẹp nhất được các thiếu nữ Thái mang từ rừng về làm bánh, đồ xôi
Tết “Xíp xí” cũng là dịp để người già truyền dạy cho thế hệ kế cận kiến thức ẩm thực truyền thống người Thái
Tết “Xíp xí” cũng là dịp để người già truyền dạy cho thế hệ kế cận kiến thức ẩm thực truyền thống người Thái
Thiếu nữ Thái Mường So hạnh phúc khi người già trao truyền kinh nghiệm gói bánh
Thiếu nữ Thái Mường So được người già trao truyền kinh nghiệm gói bánh
Ngoài bánh thì rau cũng là lễ vật không thể thiếu trong Tết "Xíp xí"
Ngoài bánh thì rau cũng là lễ vật không thể thiếu trong Tết "Xíp xí"
Xôi màu được đồ trong chõ gỗ đúng theo công thức truyền thống của người Thái
Xôi màu được đồ trong chõ gỗ đúng theo công thức truyền thống của người Thái
Bánh chưng gù, xôi màu và vịt luộc là các vật phẩm chính không thể thiếu trong Tết “Xíp xí”
Bánh chưng gù, xôi màu và vịt luộc là các vật phẩm chính không thể thiếu trong Tết “Xíp xí”
Chủ lễ thực hành nghi thức dâng cúng
Chủ lễ thực hành nghi thức dâng cúng
Ngoài mâm lễ cúng tổ tiên bên nội, người Thái Mường So có khu thờ riêng dành cho dòng tộc bên ngoại, nhằm tri ân, tưởng nhớ của người con gái khi xuất giá
Ngoài mâm lễ cúng tổ tiên bên nội, người Thái Mường So có khu thờ riêng dành cho dòng tộc bên ngoại, nhằm tri ân, tưởng nhớ của người con gái khi xuất giá
Từ lâu, ẩm thực của đồng bào Thái Mường So vẫn nức tiếng với nhiều món ăn trang trí cầu kỳ, hấp dẫn
Từ lâu, ẩm thực của đồng bào Thái Mường So vẫn nức tiếng với nhiều món ăn trang trí cầu kỳ, hấp dẫn
Buổi tối bênh ánh lửa, bà con lại tay nắm tay vui trong điệu xòe đoàn kết, cầu mong cho sức khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt…
Buổi tối bênh ánh lửa, bà con lại tay nắm tay vui trong điệu xòe đoàn kết, cầu mong cho sức khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt…
Tin cùng chuyên mục
Lễ hội Puh Hơ Drih của dân tộc Ba Na

Lễ hội Puh Hơ Drih của dân tộc Ba Na

Lễ hội Puh Hơ Drih còn gọi là Lễ Cầu An, được đồng bào dân tộc Ba Na tổ chức với mong muốn nguyện cầu những điều bình an và may mắn. Theo truyền thống, mùa lễ hội của đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên thường diễn ra từ vụ thu năm này sang mùa tỉa năm sau, khoảng từ tháng 11 đến tháng 12 dương lịch. Tuy vậy, lễ cầu an có khi được tổ chức trước lúc thu hoạch mùa màng nhằm xua đuổi rủi ro, xui xẻo và cầu mong những điều tốt lành cho dân làng.