Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Phổ Yên (Thái Nguyên): Người dân bức xúc vì nước thải mỏ đá không qua xử lý "tuồn" ra môi trường

Nguyễn Kiều - 12:49, 20/08/2022

Thời gian gần đây người dân xã Phúc Thuân, Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên liên tục phản ánh về việc nước thải từ mỏ đá Cát Kết của Công ty TNHH Hằng Ngọc Tú không qua xử lý, “tuồn” ra môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân nơi đây.

Phổ Yên (Thái Nguyên): Người dân bức xúc vì Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường
Mỏ Cát Kết của Công ty TNHH Hằng Ngọc Tú, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên

Mới đây, trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Nguyễn Văn T. người dân xóm Nông Trường cho biết: “Tôi và gia đình sinh sống ở đây đã nhiều đời nay, trước kia, khi chưa có mỏ Cát Kết của Công ty TNHH Hằng Ngọc Tú môi trường của người dân chúng tôi nơi đây rất đảm bảo, đường dân sinh lúc nào cũng khô ráo, sạch sẽ. Từ khi mỏ Cát Kết đi vào hoạt động thì đời sống của người dân chúng tôi như bị đảo lộn, nắng thì bụi bặm, tiếng ồn mỏ phát ra, mưa thì nước thải từ mỏ chưa qua xử lý “phóng” thẳng ra môi trường, bùn đất nhem nhuốc, lầy lội, bẩn thỉu khiến bà con chúng tôi nơi đây rất bức xúc”.

Phổ Yên (Thái Nguyên): Người dân bức xúc vì Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường 1
Người dân xóm Nông Trường, xã Phúc Thuận phản ánh với phóng viên Báo Dân tộc và phát triển

Giống như bao người dân trong xóm ông N. V. T. Trưởng xóm Nông Trường bức xúc nói: “Người dân chúng tôi nơi đây rất hoan nghênh các cơ quan, doanh nghiệp về địa phương xây dựng phát triển kinh tế, nhưng đồng thời phải làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Đối với mỏ Cát Kết của Công ty TNHH Hằng Ngọc Tú, từ khi đi vào khai thác tôi thấy nhiều yếu tố chưa đảm bảo như: Nước thải từ mỏ hàng ngày chảy ra đường khiến người dân đi lại khó khăn, một số nhà dân gần khu vực khai thác mỏ bị rạn nứt, xe tải chở đất cát từ mỏ làm rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường… 

Ông T. cho biết thêm: "Tôi là người dân nên không biết về quy trình cấp phép mỏ như nào? Nhưng tôi nghĩ trước khi tiến hành khai thác mỏ, chủ dự án cần tham vấn cộng đồng để nghe ý kiến của người dân, các cấp chính quyền. Sở, ngành chuyên môn cần kiểm tra thực tế xử lý vi phạm ngay từ lúc đầu như vậy sẽ tốt hơn”.

Phổ Yên (Thái Nguyên): Người dân bức xúc vì Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường 2
Đường dân sinh của người dân xóm Thậm Thình, ô nhiễm môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân đi lại

Ngày 8/8 theo ghi nhận của phóng viên tại thực địa, mỏ Cát Kết của Công ty TNHH Hằng Ngọc Tú có vị trí nằm ở ven quả đồi của xóm Nông Trường, diện tích khoảng 2 héc ta, phía trên đồi máy xúc, ô tô cùng các loại máy móc đang hoạt động. Phía dưới, gần khu vực cổng mỏ giáp đường dân sinh là bể nước, cũng từ bể nước trên, nước mỗi ngày chảy qua mương sang bên kia đường rồi “tuồn” ra đường dân sinh của người dân nơi đây. Những đoạn đường bê tông bị ngấm nước lâu ngày đang bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, rạn nứt, nhiều đoạn bắt đầu mọc rêu, trơn trượt tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trao đổi với phóng viên, đại diện bên phía Công ty TNHH Hằng Ngọc Tú cho biết: “Thời gian tới, bên phía công ty sẽ làm việc với chính quyền để tìm phương án và làm mương xử lý nước”.

Về phía chính quyền, ông Đỗ Công Hanh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận cho biết: “Mỏ Cát Kết của Công ty TNHH Hằng Ngọc Tú nằm trên địa bàn xã Phúc Thuận. Vừa qua, khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, xã đã cử cán bộ xuống kiểm tra, tuy nhiên đại diện bên phía Công ty TNHH Hằng Ngọc Tú đang ốm nằm viện nên chưa gặp làm việc được, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian gần nhất làm việc với Công ty để xử lý sự việc”.

Tin cùng chuyên mục
Vân Đồn (Quảng Ninh): Nhiều hộ dân “ở không được, đi cũng không xong”

Vân Đồn (Quảng Ninh): Nhiều hộ dân “ở không được, đi cũng không xong”

Theo phản ánh của người dân, hàng chục hộ ở 2 thôn 10/10, xã Vạn Yên và Đồng Dọng cũ, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) chật vật gần 20 năm nay do dự án hồ chứa nước Đồng Dọng "án binh bất động". Tại đây, không ít hộ dù chưa được đền bù giải phóng mặt bằng nhưng cũng bị giải tỏa, mất kế sinh nhai.