Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thanh Hóa: Đồng bào Công giáo tích cực thi đua yêu nước, phát huy tinh thần "yêu thương và phục vụ"

Quỳnh Trâm - 08:25, 14/11/2023

Không chỉ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng bào Công giáo ở Thanh Hóa còn chung tay đóng góp kinh phí, hiến đất, ngày công... xây dựng Nông thôn mới; cùng với các tầng lớp Nhân dân tích cực phát huy tinh thần “yêu thương và phục vụ” với những hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau. Những việc làm, nghĩa cử của đồng bào Công giáo ở xứ Thanh, đã và đang góp phần vào sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xứ đạo bình yên được giáo dân tích cực hưởng ứng
Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xứ đạo bình yên được giáo dân tích cực hưởng ứng

Tích cực tham gia các phong trào thi đua

Tỉnh Thanh Hóa có gần 154.000 giáo dân đang sinh sống tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Trong những năm qua, đồng bào Công giáo cùng với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tiêu biểu là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, trên cơ sở đó Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam đã vận động đồng bào Công giáo thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo". 8 nội dung của phong trào đã được triển khai sâu rộng trên các địa bàn dân cư, hướng đồng bào Công giáo tới những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng các xứ đạo ngày càng khởi sắc.

Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xứ đạo bình yên được giáo dân tích cực hưởng ứng. Bà con giáo dân luôn thực hiện tốt các quy ước, hương ước làng văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, các chức sắc, chức việc luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, động viên bà con giáo dân xây dựng và nhân rộng các mô hình như: "Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa", khu dân cư "không có tội phạm, tệ nạn xã hội"…Hằng năm có 100% khu dân cư vùng đồng bào Công giáo đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, 90% hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), 5 năm qua, bà con giáo dân trong tỉnh đã đóng góp trên 50 tỷ đồng, hiến trên 230ha đất, gần 157 nghìn ngày công, sửa chữa và làm mới nhiều nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng. Những kết quả trên, đã làm cho diện mạo quê hương, xứ, họ đạo ở nhiều địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần đưa số địa phương đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM toàn tỉnh lên 12 huyện, 346 xã và 902 thôn, bản...

Trong 5 năm qua, hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới, đồng bào Công giáo đã tự nguyện đóng góp trên 50 tỷ đồng, hiến trên 230ha đất, gần 157 nghìn ngày công lao động.
Trong 5 năm qua, hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới, đồng bào Công giáo đã tự nguyện đóng góp trên 50 tỷ đồng, hiến trên 230ha đất, gần 157 nghìn ngày công lao động.

Đặc biệt, với tinh thần “yêu thương và phục vụ”, trong những năm qua đồng bào Công giáo cùng với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” ngày càng hiệu quả. Trong 2 năm qua, đã làm mới và sửa chữa 4.392 căn nhà Đại đoàn kết; tặng quà học sinh nghèo vượt khó, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất trị giá hàng trăm tỷ đồng. Các hoạt động từ thiện, bác ái của đồng bào Công giáo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh xuống còn 1,52%...

Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ủy ban Bác ái Caritas, Giáo phận Thanh Hóa cho biết: "Đạo công giáo là đạo của tình yêu thương. Và tình yêu thương bác ái này không phân biệt lương giáo, tất cả những ai cần đến sự giúp đỡ người Công giáo đều thể hiện tấm lòng bác ái của mình. Với vai trò là người đứng đầu Caritas Giáo phận Công giáo Thanh Hóa, Linh mục đã chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết trong giáo dân, không chỉ động viên, giúp đỡ bà con giáo dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, mà còn luôn giáo dục, răn dạy bà con giáo dân “Kính Chúa yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”. 

Gắn bó đồng hành cùng Giáo hội 

Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX đã khẳng định "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận cấu thành của khối đại đoàn kết toàn dân tộc". 

Đồng hành với Giáo hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống Dân vận, MTTQ trong tỉnh luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó, phối hợp, tạo điều kiện để Giáo hội và bà con giáo dân sinh hoạt tôn giáo, công tác, lao động, sản xuất theo giáo lý, giáo luật và quy định của Nhà nước. 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, giai đoạn 2020-2022
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, giai đoạn 2020-2022

Cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống Dân vận, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cũng tổ chức nhiều hoạt động như gặp mặt, thăm hỏi, động viên, chúc mừng chức sắc, bà con giáo dân nhân các ngày lễ tết trọng đại như Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh; vận động Nhân dân hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động. Qua đó củng cố thêm niềm tin của đồng bào Công giáo với Đảng, Nhà nước, xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ lương - giáo.

Theo bà Lê Thị Huyền,  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa: "Trước hết lựa chọn nội dung phù hợp trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo. Vì thế, MTTQ tỉnh đã  phối hợp chặt chẽ với Ủy ban đoàn kết Công giáo xây dựng nội dung thi đua cụ thể, phù hợp nhu cầu thực tiễn. Vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia các hoạt động giám sát phản biện xã hội".

Cùng sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn của hệ thống Dân vận, MTTQ các cấp, đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa đã và đanng phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Hạn hán, nắng nóng kéo dài khiến cho hàng nghìn người dân ở các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt. Để giúp người dân vùng biên qua cơn khát, các đơn vị bộ đội đóng quân ở khu vực biên giới đã huy động nguồn lực khoan giếng làm công trình nước sinh hoạt tập trung, chở từng bồn nước khu dân cư hỗ trợ người dân.