Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Thanh Hóa: Nhiều hộ nghèo bị bỏ lọt khi bình xét ở thôn, xã

Quỳnh Trâm - 11:43, 29/05/2020

Khi chi trả hỗ trợ dịch Covid-19 của Chính phủ, một số địa phương tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều hộ khá giả vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo để hưởng tiền chính sách. Trong khi đó, người nghèo thực sự thì lại bị bỏ lọt.

Bà Cúc 87 tuổi, nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ về việc gia đình bà không được bình xét hộ nghèo
Bà Cúc 87 tuổi, nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ về việc gia đình bà không được bình xét hộ nghèo

Trong ngôi nhà vách đất xập xệ ở thôn Thành Tiến, xã Thiệu Thành (huyện Thiệu Hóa), bà Nguyễn Thị Cúc, 87 tuổi, sống cùng con gái đã 50 tuổi và cháu trai cũng đã 30 tuổi. Cả 3 thường xuyên đau ốm, thu nhập chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng nên quanh năm đói ăn. Ấy vậy mà nhiều năm nay gia đình bà không được xét vào diện hộ cận nghèo hay nghèo của xã. 

Tương tự là gia đình chị Trịnh Thị Lan, 40 tuổi, ở thôn Thành Đồng, xã Thiệu Công (huyện Thiệu Hóa); nhà có 7 nhân khẩu, mẹ chồng và chồng đều thần kinh không ổn định. Chị có 4 người con nhỏ, đứa lớn nhất mới 10 tuổi, bé nhất mới hơn 1 tuổi. Nhà chị chỉ có 3 sào lúa, chị phải chăm con nhỏ nên không thể đi kiếm tiền.

“Khi chấm điểm ở thôn, gia đình tôi có 65 điểm, đủ điều kiện hộ nghèo, nhưng khi lên xã thì lại bị đưa vào diện cận nghèo. Từ năm 2019 đến nay, tôi đã nhiều lần hỏi cán bộ chính sách xã nhưng họ chỉ hứa hẹn rồi thôi”, chị Lan nói. 

 Trong khi gia cảnh của chị Lan, bà Cúc quá nghèo, ai cũng biết thì lại có những gia đình có người thân là lãnh đạo xã, dù nhà cửa khang trang, kinh tế khá giả vẫn nằm danh sách hộ cận nghèo. Đó là vợ, con ông Hách Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Công. Ngoài ra, Nhân dân còn phát hiện ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch MTTQ xã và bà Nguyễn Thị Giảng, Bí thư Đoàn xã, “gửi” người thân vào hộ cận nghèo để hưởng chính sách.

Tương tự, tại huyện Yên Định, qua rà soát sau phản ánh của người dân, tại thôn Tu Mục 1, Tu Mục 2 (xã Yên Thọ) có 9 hộ có điều kiện khá giả nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo. Các hộ trên đều có mối quan hệ thân thích với Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch xã, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã hay Bí thư thôn. 

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, thừa nhận tình trạng này có thật ở một số địa phương. Ông Dũng cho rằng, khi thực hiện rà soát, cơ sở đã làm không đúng hướng dẫn nên xảy ra sai sót.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!