Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thanh Hóa tinh gọn hệ thống đơn vị sự nghiệp ngành Văn hóa, thể thao và du lịch

Quỳnh Trâm - 09:45, 01/11/2025

Thực hiện chủ trương đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành Văn hóa.

Sở Nội vụ Thanh Hóa vừa trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý giai đoạn 2025 - 2030. Theo đó, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có nhiều thay đổi đáng chú ý, nhằm tinh giản tổ chức, nâng cao tính tự chủ tài chính và hiệu quả hoạt động.

Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có 8 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, gồm 4 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 4 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm. Theo phương án mới, tỉnh sẽ sắp xếp, hợp nhất để còn 5 đơn vị, giảm 3 đơn vị so với hiện nay.

Theo phương án mới, tỉnh sẽ sắp xếp, hợp nhất để còn 5 đơn vị, giảm 3 đơn vị so với hiện nay.
Theo phương án mới, tỉnh sẽ sắp xếp, hợp nhất để còn 5 đơn vị, giảm 3 đơn vị so với hiện nay.

Cụ thể, tỉnh dự kiến thành lập Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ, Lam Kinh và Bà Triệu trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Thanh Hóa, đồng thời quản lý các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia như Lam Kinh, Bà Triệu, Núi Nưa - Am Tiên. Ban Quản lý mới sẽ từng bước tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm 2027.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa sẽ thành lập Trung tâm Nghiên cứu lịch sử - Bảo tàng và Thư viện tỉnh nhằm hợp nhất các chức năng nghiên cứu, bảo tồn, lưu trữ và phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dân, góp phần phát huy giá trị văn hóa - lịch sử xứ Thanh trong thời đại số.

Trong lĩnh vực quảng bá, tỉnh dự kiến thành lập Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo và bộ phận xúc tiến du lịch của Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Văn hóa - Điện ảnh. Mục tiêu là đồng bộ hóa công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch và xúc tiến đầu tư.

Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa sẽ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn và chức năng văn hóa - điện ảnh của Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Văn hóa - Điện ảnh, tạo đầu mối trong tổ chức biểu diễn và lan tỏa giá trị nghệ thuật địa phương.

Riêng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh tiếp tục được giữ nguyên do đặc thù quản lý, đào tạo hơn 800 vận động viên các tuyến, phục vụ phát triển thể thao quần chúng và thành tích cao.

Theo Sở Nội vụ, phương án sắp xếp này vừa tinh gọn bộ máy, vừa đáp ứng đặc thù của lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, đồng thời thúc đẩy phát triển các thiết chế văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thị trưởng thành phố Busan, Hàn Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thị trưởng thành phố Busan, Hàn Quốc

Chiều ngày 1/11, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tới Hàn Quốc dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm thành phố Busan và tiếp ông Pắc Hiêng Chun (Park Heong Joon), Thị trưởng thành phố Busan.