Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thành phố Hà Nội: Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các tổ chức tôn giáo góp sức xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Văn Hoa - 19:27, 09/04/2025

Ngày 9/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I-2025 đối với các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn toàn Thành phố.

Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I-2025
Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I-2025

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I-2025; kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của Thành phố; tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố sau kiện toàn sắp xếp.

Theo đó, sau sắp xếp, thành phố Hà Nội có 15 sở, giảm 6 sở. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc Thành phố, tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân phát biểu tại Hội nghị
Phó Giám đốc phụ trách Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Nguyễn Nguyên Quân, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có 7 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân đang hoạt động, bao gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Hồi giáo, Baha'i và Minh Sư đạo. Bên cạnh đó, cũng tồn tại một số hình thức tín ngưỡng dân gian và các hiện tượng tôn giáo mới.

Quý I năm 2025, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Thành phố cơ bản ổn định. Sự đoàn kết giữa đồng bào theo các tôn giáo và những người không theo tôn giáo được duy trì, an ninh tôn giáo được đảm bảo, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Các tổ chức tôn giáo đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong triển khai tổ chức hoạt động, sự kiện tôn giáo bảo đảm đúng pháp luật.

Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố đã đồng hành, hướng dẫn, tạo điều kiện để các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra đúng thời gian, nội dung chương trình, an toàn, đúng pháp luật, thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, UBND Thành phố đối với tôn giáo và hoạt động tôn giáo.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.
Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Nguyên Quân đề nghị, các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và các chức sắc, chức việc quan tâm tuyên truyền, vận động đồng bào, Nhân dân, các phật tử, tín đồ tôn giáo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động đã được đăng ký hoặc công nhận.

Đồng thời, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò trong việc đoàn kết tín đồ, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa mới khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đại điện các tổ chức tôn giáo phát biểu tại Hội nghị
Đại điện các tổ chức tôn giáo phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Nguyên Quân cũng bày tỏ: Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ cùng Thành phố chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng với tầm vóc và vị thế “trái tim của cả nước”, “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô anh hùng”.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá cao chủ trương của Trung ương, thành phố Hà Nội trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội
Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội

Theo đại diện các tổ chức tôn giáo, đây là tiền đề quan trọng để Thành phố tăng tốc, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; huy động tối đa các nguồn lực góp phần quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đại diện các tổ chức tôn giáo chia sẻ mong muốn, các cấp chính quyền Thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng các tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng lành mạnh, theo đúng quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền của Thành phố.