Nhiều công trình tại Sơn Hạ được xây dựng khang trang, góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phươngXã Sơn Hạ hiện có trên 2.800 tín đồ tôn giáo là đồng bào DTTS, chủ yếu theo đạo Tin lành. Hằng năm, UBND xã Sơn Hạ đều tổ chức gặp mặt các trưởng điểm nhóm và triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tranh thủ vai trò của các vị chức sắc, Người có uy tín trong đồng bào DTTS để giải quyết các vấn đề phát sinh tại các cơ sở tôn giáo. Nhờ đó, các giáo dân trên địa bàn đều có nhận thức tốt, đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Nhằm góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều giáo dân trong xã đã tiên phong hiến đất mở đường, tích cực tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể.
Thôn Trường Khây, xã Sơn Hạ có hơn 60% dân số là đồng bào giáo dân. Cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng điều đặc biệt, là hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư rất bài bản. Có được điều này là nhờ sự đồng lòng hiến đất làm đường của bà con trong thôn.
Chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi động viên, khuyến khích các chức sắc tôn giáo phát huy hơn nữa vai trò của mình trong dẫn dắt các tín đồ, giáo dân đoàn kết chung tay xây dựng quê hương, bản làng ngày phát triển (Trong ảnh: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà thăm hỏi và tặng quà cho mục sư Đinh My, Chủ tọa Hội thánh Sơn Hạ)Điển hình như ông Đinh Mế, thôn Trường Khây, tự nguyện hiến gần 200m2 đất để địa phương mở đường, ông Mế bảo: Từ ngày có con đường được bê tông đường sá trở nên sạch sẽ, làng xóm cũng thay đổi diện mạo, xe máy chạy bon bon, không còn cảnh lấm lem bùn đất như trước nữa.
Theo lãnh đạo xã Sơn Hạ, quá trình xây dựng NTM, bà con giáo dân và người dân địa phương đã tình nguyện hiến đất, hoa màu, góp tiền để mở rộng, bê tông hóa 13 tuyến đường với chiều dài hơn 6km đường. Đưa thôn Trường Khây trở thành địa phương có hạ tầng đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa nhiều nhất trong số khoảng 50 thôn ở huyện Sơn Hà.
Nhờ công tác dân vận tốt và bà con giáo dân đồng thuận, đã tạo nên phong trào xây dựng NTM ở thôn Trường Khây nói riêng và xã Sơn Hạ nói chung thành phong trào rộng khắp. Giáo dân không chỉ hiến đất mở đường mà còn hiến đất để làm nhiều công trình khác tại địa phương.
Cán bộ địa phương thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nắm tâm tư, nguyện vọng của các giáo dân Điển hình là Mục sư Đinh My, Chủ tọa Hội thánh Sơn Hạ đã hiến gần 1.000m2 đất để xây dựng Nhà văn hóa thôn Trường Khay, làm nơi sinh hoạt cho Nhân dân tại địa phương.
Mục sư Đinh My cho biết: Tôi luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn người dân cách làm hay, hiệu quả, nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữa công giáo và lương giáo để hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển; tích cực tham gia các phong trào thi đua, trong đó có phong trào xây dựng NTM.
Với sự hỗ trợ, giúp sức từ chính quyền các cấp, những năm qua, bà con giáo dân đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng thêm giàu đẹp.
Ông Đinh Trường Sơn, Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ cho hay: Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, chúng tôi thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, vận động để bà con hiểu lợi ích của xây dựng NTM, cũng như các phong trào thi đua khác. Từ đó, tạo sự đồng thuận thống nhất cao, đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả.