Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Thay đổi thói quen trong sinh hoạt để loại bỏ ký sinh trùng gây bệnh

Mỹ Dung - 7 giờ trước

Từ đĩa gỏi cá tươi, bó rau sống xanh mướt cho đến những con vật (chó, mèo) được nuôi trong nhà... có thể đang âm thầm tạo môi trường cho ký sinh trùng phát triển, gây tổn thương gan, phổi, thậm chí não, nếu không phòng ngừa kịp thời.

Cán bộ trung tâm y tế đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân vùng cao, vùng DTTS
Cán bộ trung tâm y tế đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân vùng cao, vùng DTTS

Nguy cơ từ thói quen và môi trường

Quảng Ninh trải dài từ miền núi, đồng bằng tới biển đảo, giàu tiềm năng giao thương và du lịch, nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ dịch bệnh. Ở vùng sâu, vùng xa, nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh vẫn hạn chế. Những món ăn như gỏi cá, nem chua, thịt tái, tiết canh… vẫn phổ biến, tạo môi trường thuận lợi cho giun sán, sán lá gan nhỏ, ấu trùng giun đũa chó mèo phát triển.

Ông Triệu Văn Hoạt, ở xã vùng cao Ba Chẽ thừa nhận: “Dịp lễ tết, nhiều gia đình vẫn ăn tiết canh. Nghe cán bộ y tế nói, mới biết món này nguy hiểm thế nào. Bên cạnh đó, thói quen nuôi thú cưng chưa kiểm soát tốt, cộng thêm biến đổi khí hậu, càng khiến nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người tăng cao”.

Cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động tuyên truyền sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm phòng chống các dịch bệnh
Cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động tuyên truyền sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm phòng chống các dịch bệnh

Từ năm 2023, ngành Y tế Quảng Ninh đã điều tra tại 24 xã, phường và lập bản đồ dịch tễ để can thiệp trọng điểm. Chiến dịch tẩy giun đồng loạt cho học sinh, kết hợp giám sát và truyền thông, giúp tỷ lệ nhiễm giun giảm đáng kể so với năm 2018. 

Tuy nhiên, giai đoạn 2022 - 2025, toàn tỉnh vẫn ghi nhận 603 ca bệnh, trong đó giun móc chiếm gần 30%, giun đũa hơn 24%, sán lá gan nhỏ gần 10%... Riêng xã Liên Hòa, tỷ lệ nhiễm sán lá gan nhỏ tới 27,5% do thói quen ăn gỏi cá.

Chủ động phòng bệnh từ những thay đổi nhỏ

Từ năm 2018, học sinh tiểu học toàn tỉnh được tẩy giun định kỳ bằng thuốc WHO tài trợ. Hệ thống xét nghiệm được nâng cấp, áp dụng kỹ thuật ELISA và sinh học phân tử đạt chuẩn quốc tế; cán bộ y tế cơ sở thường xuyên được tập huấn về giám sát, chẩn đoán, điều trị những bệnh liên quan đến ký sinh trùng.

Từ 2024, CDC Quảng Ninh mở Phòng khám bệnh ký sinh trùng, phục vụ khám, tư vấn, xét nghiệm và hướng dẫn phòng ngừa cho nhóm nguy cơ cao như trẻ em, người nuôi thú cưng, người hay ăn gỏi cá hoặc làm nông nghiệp.

Theo Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Hường, Trưởng Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng (CDC Quảng Ninh): “Mọi nỗ lực chỉ hiệu quả khi người dân chủ động phòng bệnh: ăn chín, uống sôi, rửa tay xà phòng, dùng nhà tiêu hợp vệ sinh, kiểm soát thú nuôi”.

Hướng tới cộng đồng khỏe mạnh, không bệnh ký sinh trùng
Hướng tới cộng đồng khỏe mạnh, không bệnh ký sinh trùng

Tại xã Lục Hồn, gia đình bà Lý Thị Nhung đã bỏ hẳn thói quen ăn gỏi cá sau khi được tuyên truyền: “Trước kia, nghĩ ăn gỏi cá là ngon, bổ mà cũng không thấy nhanh bị ngán. Nhưng giờ nghe tuyên truyền, rồi nhiều ca thực tế nhiễm ký sinh trùng rất nguy hiểm nên gia đình tôi tự chủ động thay đổi để bảo vệ sức khỏe”.

Ký sinh trùng có thể ẩn mình trong những thói quen quen thuộc hằng ngày, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh. Chỉ cần ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh và kiểm soát thú nuôi... sự thay đổi nhỏ hôm nay của mỗi người, mỗi gia đình sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.  

Tin cùng chuyên mục
"Hiểu đúng - Chăm chuẩn - Sống khỏe mỗi ngày"

"Hiểu đúng - Chăm chuẩn - Sống khỏe mỗi ngày"

Là thông điệp được đưa ra tại Chương trình “Yêu thương bắt đầu từ sự chủ động" và ra mắt Quỹ "Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh” nằm trong chuỗi sự kiện: “Phụ nữ chủ động - Gia đình hạnh phúc - Cộng đồng khỏe mạnh” do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn TCR - nhãn hàng Vagisil thực hiện.