Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Phạm Đức Toàn tặng hoa chúc mừng sự kiện.Thị xã Mường Lay hiện có 1.192 hộ có nhà sàn truyền thống, trong tổng số 3.198 hộ dân của thị xã Mường Lay, với mật độ nhà sàn đạt khoảng 10,58 nhà/km2, cao vượt trội so với các địa phương có tương đồng về dân tộc Thái ngành Thái trắng đang sinh sống, như: Huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) 1,24 nhà/km2; thị xã Mộc Châu (tỉnh Sơn La) 1,6 nhà/km2; huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) 1,44 nhà/km2; huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) 0,27 nhà/km2.
Đại biểu tham dự buổi lễ.Công tác khảo sát, thống kê, thu thập dữ liệu liên quan đến hệ thống nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái, ngành Thái trắng và quy trình xây dựng hồ sơ kỷ lục thực hiện theo đúng hướng dẫn, tiêu chí và quy trình của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.
Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục Việt Nam cho thị xã Mường Lay.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Phạm Đức Toàn nhấn mạnh: "Việc xác lập Kỷ lục Việt Nam là một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là niềm tự hào và vinh dự lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tại thị xã Mường Lay, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Điện Biên, trong nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc".
Những ngôi nhà sàn của người Thái trắng ở Mường LaySự kiện còn là cơ hội để quảng bá và giới thiệu hình ảnh thị xã Mường Lay như một điểm đến văn hóa và du lịch đặc sắc, hướng tới thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy ngành Du lịch phát triển bền vững, song song với việc gìn giữ và tôn vinh bản sắc dân tộc.
Một góc thị xã Mường Lay nhìn từ trên cao