Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thiêng liêng Lễ Thượng cờ Tổ Quốc trên đảo Cô Tô

Mỹ Dung - 09:35, 09/05/2023

Nhân dịp Kỷ niệm 62 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (9/5/1961 - 2023), sáng nay (9/5), tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô đã diễn ra Lễ Thượng cờ ở Cột cờ chủ quyền trên đảo.

Thiêng liêng Lễ thượng cờ Tổ Quốc trên đảo Cô Tô
Thiêng liêng Lễ thượng cờ Tổ Quốc trên đảo Cô Tô

Huyện đảo tiền tiêu Cô Tô vinh dự 2 lần được đón Bác về thăm; đồng thời là nơi duy nhất trong cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý dựng tượng Người lúc sinh thời.

Khắc ghi lời Bác, người dân huyện đảo Cô Tô vững vàng bám trụ và xây dựng đảo tiền tiêu, từ mảnh đất hoang sơ, nghèo nàn đến nay đã từng bước thay da đổi thịt, là huyện đảo đầu tiên trong cả nước được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới. Cô Tô hôm nay đang ngày càng phát triển về mọi mặt, xứng đáng với những lời căn dặn của Bác, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Cô Tô quyết tâm đồng lòng, đoàn kết góp phần đưa Cô Tô trở thành “Hòn ngọc sáng” nơi tiền tiêu Đông Bắc của Tổ quốc.

Đúng 6h30 phút sáng, nghi lễ Thượng cờ bắt đầu trong tiếng Tiến Quân ca. Lá cờ Tổ quốc rộng 4,5 m, dài 6,2 m do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng trao tặng cho quân và dân Cô Tô đã tung bay trong gió biển Đông Bắc.

Lễ Thượng cờ Tổ quốc tại Cột cờ trên đảo Cô Tô góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, mang tính giáo dục sâu sắc, khơi dậy và phát huy niềm tự hào dân tộc
Lễ Thượng cờ Tổ quốc tại Cột cờ trên đảo Cô Tô góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, mang tính giáo dục sâu sắc, khơi dậy và phát huy niềm tự hào dân tộc

Cột cờ trên đảo Cô Tô có chiều cao hơn 27,9 m và có bệ móng được thiết kế đặc biệt giúp Cột cờ chịu được bão cấp 12. Công trình này có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo.

Nghi lễ Thượng cờ trên đảo Cô Tô có ý nghĩa thiêng liêng bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn Bác Hồ kính yêu và là tình cảm của Nhân dân huyện đảo Cô Tô nói riêng, Quảng Ninh nói chung mỗi dịp lễ trọng nhất là kỷ niệm ngày Bác Hồ thăm quân và dân trên đảo cách đây tròn 62 năm.

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.