Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Thứ trưởng Nông Thị Hà gặp mặt Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh

Hoàng Quý - 8 giờ trước

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã tiếp đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thay mặt đoàn công tác, bà Ân Thị Thìn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh đã khái quát về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương và kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách cho Người có uy tín trên địa bàn thời gian qua.

Bà Ân Thị Thìn cho biết, sau khi tổ chức địa phương theo mô hình hai cấp, tỉnh Quảng Ninh ngay lập tức đã sắp xếp, ổn định các hoạt động, đặc biệt là thực hiện công tác dân tộc và chính sách cho Người có uy tín. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 21 xã, phường và đặc khu thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình chung trong nước và quốc tế, đặc biệt là thiên tai nhưng đời sống của Nhân dân cơ bản ổn định; toàn tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; thu nhập bình quân của người dân tại vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt khoảng 85 triệu đồng/người/năm; các đề án về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới, phòng chống tội phạm về ma túy được triển khai đầy đủ, thường xuyên…

Cùng với đó, chính sách cho Người có uy tín cũng được tỉnh Quảng Ninh thực hiện đầy đủ, bảo đảm công khai, minh bạch. Người có uy tín thường xuyên được cung cấp thông tin; học tập trao đổi, kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; thăm hỏi khi đau ốm và các dịp lễ, Tết.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều ý kiến tâm huyết, sát với thực tiễn tại cơ sở liên quan tới vấn đề về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất kinh tế sau thiên tai; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, hỗ trợ việc làm cho con em đồng bào DTTS; có những chính sách cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào DTTS phát huy, bảo tồn văn hóa…

Đặc biệt, các đại biểu Người có uy tín cũng đánh giá cao hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025. Các đại biểu mong muốn giai đoạn II của chương trình sớm được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các DTTS cùng nhau vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Các đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh tham dự buổi gặp mặt
Các đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh tham dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã đánh giá cao vai trò của đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian qua.Thứ trưởng Nông Thị Hà mong muốn, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tiên phong phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, vận động bà con tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển; góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cũng đã thông tin về việc thiết kế, triển khai thực hiện các chương trình MTQG trong giai đoạn tới, trong đó có nhiều chính sách, nội dung dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Theo đó, Thứ trưởng Nông Thị Hà đề nghị, đội ngũ Người có uy tín tiếp tục có những kiến nghị, đề xuất sát với thực tiễn tại cơ sở cho hệ thống làm công tác dân tộc từ Trung ương tới địa phương để kịp thời điều chỉnh những chính sách chưa phù hợp.

Tin cùng chuyên mục
Người “giữ lửa” đoàn kết trong cộng đồng đồng bào DTTS ở Kim Bình

Người “giữ lửa” đoàn kết trong cộng đồng đồng bào DTTS ở Kim Bình

Giữa vùng đất Kim Bình (tỉnh Tuyên Quang) giàu truyền thống cách mạng, nơi các dân tộc cùng sinh sống đan xen, vẫn lặng thầm hiện diện những con người bền bỉ “giữ lửa” khối đại đoàn kết. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gương mẫu trong đời sống hằng ngày, họ trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần gắn kết cộng đồng đồng bào DTTS, củng cố niềm tin của Nhân dân và vun đắp sự đồng thuận xã hội ngay từ cơ sở.