Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Đồng Nai

Lê Vũ - 20:04, 12/04/2022

Chiều ngày 12/4, Đoàn công tác của Ủy Ban Dân tộc (UBDT) do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây 2022 tại tỉnh Đồng Nai. Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm, tặng quà tại chùa Hoa Sơn (Long Khánh, Đồng Nai)
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm, tặng quà tại chùa Hoa Sơn (Long Khánh, Đồng Nai)

Theo đó, Đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà tại chùa Thái Hòa (huyện Định Quán) và chùa Hoa Sơn (huyện Long Khánh). Tiếp đón Đoàn, Đại đức Thích Pháp Tân, Trụ trì chùa Thái Hòa cũng như Đại đức Thạch Sa Huynh, trụ trì chùa Hoa Sơn đều bày tỏ niềm vui và cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Ủy ban Dân tộc đối với đồng bào Khmer và ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông, phát biểu chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại các điểm Đoàn đến thăm
Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông, phát biểu chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại các điểm Đoàn đến thăm

“Chư tăng chùa Hoa Sơn sẽ luôn tu tập theo đúng tinh thần của Đức Phật và quy định của pháp luật; làm tốt trách nhiệm hướng dẫn Phật tử và đồng bào Khmer thực hành Phật pháp, gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, tuyên truyền vận động đồng bào cố gắng phấn đấu vươn lên trong lao động, sản xuất phát triển kinh tế ổn định bền vững”, Đại đức Thạch Sa Huynh chia sẻ.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chia sẻ sự vui mừng, phấn khởi trước những đóng góp tích cực của các Chư tăng, Phật tử và đồng bào Khmer trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt là những đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian vừa qua. Đã 2 năm trôi qua, bà con chưa được đón một cái Tết cổ truyền trọn vẹn, ý nghĩa vì dịch bệnh, năm nay hy vọng với các chuyến thăm, chúc Tết của Trung ương cũng như địa phương sẽ phần nào mang lại những giá trị nhỏ về vật chất nhưng lớn về tinh thần, góp phần để bà con đón một cái Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Y Thông và Đoàn công tác tặng quà cho các hộ đồng bào Khmer tiêu biểu, gia đình chính sách tại chùa Thái Hòa (Định Quán, Đồng Nai)
Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Y Thông và Đoàn công tác tặng quà cho các hộ đồng bào Khmer tiêu biểu, gia đình chính sách tại chùa Thái Hòa (Định Quán, Đồng Nai)

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông mong muốn đồng bào Khmer tại Đồng Nai tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân.

Tại mỗi điểm đến thăm, đoàn cũng đã trao tặng các phần đến đại diện nhà chùa, các chư tăng và các hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo.