Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ

Như Tâm - 22:38, 06/04/2022

Ngày 6/4, Đoàn công tác Trung ương do Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ và chùa Pôthisômrôn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ

Tham gia đoàn công tác có: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân; cùng đại diện Ban Dân tộc, Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phía TP. Cần Thơ, tiếp và cùng tham gia Đoàn công tác có, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường, cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc và Ủy ban MTTQ TP. Cần Thơ.

Tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ, cũng là chùa Pôthisômrôn, Đoàn công tác được Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, trụ trì chùa Pôthisômrôn cùng các vị trong Ban Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ và các vị Achar, Ban Quản trị chùa cùng đồng bào phật tử vui mừng đón tiếp.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới các vị chức sắc, chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer; chúc đồng bào dân tộc Khmer TP. Cần Thơ đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 vui tươi, an lành và hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, từ năm 2021 đến nay, đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, đồng tình, tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã khắc phục khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

"Những thành tựu đạt được là sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer. Trong thời gian sắp tới, tôi tin tưởng các vị chức sắc, chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường để học tập, lao động, cùng cấp ủy, chính quyền và toàn dân vượt mọi khó khăn, thách thức, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương TP. Cần Thơ giàu đẹp”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Hòa thượng Đào Như bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy Ban Dân tộc, cùng các vị lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây 2022. Đồng thời, Hòa thượng thông tin đến đoàn công tác về hoạt động của Học viện cũng như việc vận động đồng bào phật tử Khmer thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như việc thực hiện tốt Phật sự, sẵn sàng chung tay đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi khó khăn...

Sau khi chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Chùa Pôthisômrôn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thắp hương, trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Vua Hùng tại quận Bình Thủy. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác thăm và chúc tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. Cần Thơ

(TIN PV) Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ 2
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ 3
(TIN PV) Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ 5
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ 5
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ 6
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ 7
Tin cùng chuyên mục
Tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban Dân tộc

Tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban Dân tộc

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Chủ trì buổi tập huấn có đồng chí Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp UBDT. Đồng chí Mai Anh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông là Báo cáo viên tại buổi tập huấn.