Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, tặng quà, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Trà Vinh

Thanh Huyền - 08:40, 07/04/2022

Tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nam bộ, nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2022, ngày 6/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh và một số chùa Khmer, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, tặng quà, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, tặng quà, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Trà Vinh, cùng đi với đoàn, có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trà Vinh là một trong hai tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu long. Trong hệ thống Phật giáo Nam tông Khmer, các vị chư tăng, chức sắc là những Người có uy tín, luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống tinh thần của người dân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh (tại TP. Trà Vinh).

Thời gian qua, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Trà Vinh đã thể hiện tốt vai trò trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia góp phần vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho Hội hoạt động. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội văn hóa truyền thống luôn được duy trì, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng được nhu cầu tinh thần của sư sãi và đồng bào phật tử Khmer trong tỉnh. Ban Chấp hành Hội đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội và nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa khác.

Cũng trong chuyến công tác đến tỉnh Trà Vinh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã đến thăm, chúc Tết các Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi và các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Mỏ Neo (hay còn gọi là chùa Chăm Pây Sô Phon), huyện Châu Thành. Đây là 1 trong 143 chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại tỉnh Trà Vinh. Hầu hết đồng bào dân tộc Khmer cư trú ở đây đều là phật tử của chùa (có khoảng 1.000 hộ với 5.000 phật tử).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúc Tết Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, trụ trì chùa Âng.

Hòa thượng Thạch Sok Xane và các Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer bày tỏ niềm vui và xúc động khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đến thăm, chúc Tết. Các vị Hòa thượng và đồng bào dân tộc Khmer cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tham gia tích cực vào quá trình thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, quê hương Trà Vinh nói chung ngày càng phát triển.

Phát biểu tại các nơi đến tặng quà, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh gửi lời chúc mừng các vị Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi, chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay về mọi mặt của vùng đồng bào dân tộc Khmer, cũng như tỉnh Trà Vinh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao vai trò của các cấp Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh và các Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào DTTS nói riêng, của tỉnh Trà Vinh nói chung.

Tại tỉnh Trà Vinh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng 2 phần quà cho tập thể và nhiều phần quà cho cá nhân là các Hòa thượng, gia đình chính sách, hộ nghèo, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

Thông tin về tình hình công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc thời gian tới, đặc biệt là triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết: Đề án, Chương trình hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào DTTS, trong đó có vùng đồng bào dân tộc Khmer.

“Tôi mong muốn các Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, tham gia tích cực vào quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, cũng như thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chia sẻ.

* Nhân dịp thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Trà Vinh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã tham quan Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer.

Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tọa lạc tại Phường 8, TP. Trà Vinh, cách trung tâm tỉnh lỵ hơn 5 km về hướng Tây Nam, nằm trong quần thể khu văn hóa - du lịch, liên hoàn với di tích danh thắng Ao Bà Om, di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Âng và Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh. Bảo tàng hiện đang lưu giữ, trưng bày, giới thiệu hơn 800 hiện vật, hình ảnh, tài liệu phản ánh đời sống văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của cộng đồng dân tộc Khmer Trà Vinh, từ truyền thống đến đương đại.

Một số hình ảnh của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, tặng quà, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Trà Vinh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trò chuyện với Hòa thượng Thạch Oai, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trò chuyện với Hòa thượng Thạch Oai, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại chùa Chăm Pây Sô Phon, huyện Châu Thành
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại chùa Chăm Pây Sô Phon, huyện Châu Thành
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, tại huyện Châu Thành
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, tại huyện Châu Thành
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, trụ trì chùa Âng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, trụ trì chùa Âng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nghe Hòa thượng Thạch Sok Xane giới thiệu về hình ảnh các hoạt động của Chùa
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nghe Hòa thượng Thạch Sok Xane giới thiệu về hình ảnh các hoạt động của Chùa
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh thăm Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh thăm Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, Ban Quản lý Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tiếp tục quan tâm đến công tác sưu tầm, lưu giữ, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer trong dòng chảy văn hóa các dân tộc Việt Nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, Ban Quản lý Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tiếp tục quan tâm đến công tác sưu tầm, lưu giữ, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer trong dòng chảy văn hóa các dân tộc Việt Nam
Tin cùng chuyên mục
Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Ngày 20/4, tại Tp.Quy Nhơn, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức Hội thao lần thứ XI, năm 2024 chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2024). Đây cũng là hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).