Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Lào Cai

Hoàng Quý - 20:02, 08/08/2022

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Y Vinh Tơr đã thân mật tiếp đón Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai. Cùng tiếp đoàn còn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi gặp mặt
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi gặp mặt

Đoàn gồm 20 đại biểu đại diện cho 1.121 Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai, do bà Mã Én Hằng - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn.

Báo cáo với Lãnh đạo UBDT về việc triển khai công tác dân tộc, chính sách cho Người có uy tín tại tỉnh Lào Cai, bà Mã Én Hằng cho biết, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc. Qua đó, đời sống của đồng bào đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt vùng DTTS và miền núi thay đổi rõ rệt.

Cùng với đó, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, triển khai hiệu quả các chính sách dành cho Người có uy tín. Theo đó, Người có uy tín trên địa bàn tỉnh thường xuyên được cung cấp thông tin (qua các buổi gặp mặt, hội nghị, tập huấn, cấp phát báo chí…), thăm hỏi động viên kịp thời khi ốm đau và được tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được về thăm Thủ đô, được lãnh đạo UBDT đón tiếp chu đáo. Các đại biểu Người có uy tín mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, UBDT cũng như các bộ, ban, ngành để tỉnh Lào Cai tiếp tục phát triển, đời sống đồng bào được nâng lên, nhất là khi triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr tặng quà lưu niệm cho các đại biểu Người có uy tín
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr tặng quà lưu niệm cho các đại biểu Người có uy tín
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ Người có uy tín trong sự phát triển vùng DTTS và miền núi của tỉnh Lào Cai; đồng thời đánh giá cao sự chủ động của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai trong công tác tham mưu, quản lý thực hiện công tác dân tộc, chính sách cho Người có uy tín tại địa phương.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr mong muốn Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa chính quyền địa phương với đồng bào; luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đoàn kết, giữ gìn biên cương, đặc biệt là xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cơ sở…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr cũng đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai trong thời gian tới tiếp tục: Làm tốt các nội dung biểu dương, tôn vinh, phát huy vai trò của Người có uy tín gắn liền với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; chú trọng việc bồi dưỡng, cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ Người có uy tín trong việc phát huy vai trò của mình trên các lĩnh vực của xã hội; tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện chính sách và công tác vận động phát huy vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr tặng quà lưu niệm cho các đại biểu Người có uy tín
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr tặng quà lưu niệm cho các đại biểu Người có uy tín

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr đã tặng quà lưu niệm của UBDT cho Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai.

Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Đồng bào, sư sãi Khmer an vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Kiên Giang: Đồng bào, sư sãi Khmer an vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Không khí Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã và đang tiếp tục rộn ràng khắp các phum sóc, các ngôi chùa và đến từng hộ gia đình. Ngoài các hoạt động tại chùa theo phong tục truyền thống, đồng bào Khmer còn được các cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền. Đặc biệt, chính quyền địa phương còn phối hợp với các chùa Khmer tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đồng bào.