Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Thừa Thiên Huế: Phát động cuộc thi “Sáng tác lời mới dựa trên các bài bản Ca Huế”

T.Hợp - 20:07, 03/06/2021

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 892/KH-SVHTT về tổ chức cuộc thi “Sáng tác lời mới dựa trên các bài bản Ca Huế” năm 2021.

Ca Huế - Di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của vùng đất cố đô
Ca Huế - Di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của vùng đất cố đô

Cuộc thi “Sáng tác lời mới dựa trên các bài bản Ca Huế” nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ và phát huy các giá trị nghệ thuật Ca Huế - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa nghệ thuật cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Việc phát động cuộc thi sáng tác lời mới dựa trên các bài bản Ca Huế phù hợp với giới trẻ và Chương trình đưa Ca Huế vào trường học nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời hưởng ứng Kế hoạch xây dựng hồ sơ di sản nghệ thuật Ca Huế đề nghị UNESCO vinh danh là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu thích và am hiểu về nghệ thuật Ca Huế đều được gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi (riêng Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và Hội đồng Giám khảo không được tham gia dự thi).

Nội dung tác phẩm tham gia dự thi là các bài bản Ca Huế ca ngợi, giới thiệu hình ảnh, quê hương, đất nước, thiên nhiên và con người Thừa Thiên Huế; những thành quả của quân và dân Thừa Thiên Huế trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; Phản ánh quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, khắc họa những dấu ấn trong công tác thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Bên cạnh đó, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tôn vinh những cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tác phẩm tham gia dự thi là các bài bản Ca Huế như Lưu thủy, Lộng điệp, Liên hoàn, Hồ quảng, Kim tiền, Xuân phong, Long hổ, Hành vân, Tương tư khúc... phù hợp với nội dung của cuộc thi. Tác phẩm dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tác giả. Ban Tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm tham dự cuộc thi.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/5 đến hết 30/9/2021, Ban Tổ chức sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tiếp nhận và tổng hợp các tác phẩm dự thi vòng Sơ khảo.

Từ 1/10 đến tháng 11/2021, Ban Tổ chức sẽ chấm điểm, lựa chọn, thông báo kết quả các tác phẩm dự thi vòng Sơ khảo, Chung kết và công bố trao giải cuộc thi./.

Tin cùng chuyên mục
Lễ hội Katê lung linh sắc màu văn hóa Chăm

Lễ hội Katê lung linh sắc màu văn hóa Chăm

Hằng năm, cộng đồng người Chăm ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức 4 lễ lớn trên các đền tháp như Yuer Yang, Katê, Cambur và Peh Bimbeng Yang. Trong đó, Lễ hội Katê có sự tham gia của cả cộng đồng người Chăm và đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.