Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Thuận Bắc (Ninh Thuận): Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho vùng đồng bào DTTS

Khôi Nguyên - 10:20, 17/06/2025

Với đặc thù là huyện miền núi, có gần 70% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong những năm qua, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận luôn quan tâm, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) đến người dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Cán bộ xã Phước Kháng (Thuận Bắc) thường xuyên tuyên truyền, giúp người dân nắm bắt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Cán bộ xã Phước Kháng (huyện Thuận Bắc) thường xuyên tuyên truyền, giúp người dân nắm bắt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xã Phước Kháng là khu vực sinh sống của đồng bào Raglay, kinh tế của người dân nơi đây chủ yếu trồng trọt và chăn nuôi, đời sống khó khăn, trình độ dân trí của bà con còn hạn chế. Để người dân ý thức và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò phối hợp của các tổ chức hội, đoàn thể, mặt trận, Ban Quản lý các thôn; đặc biệt, phát huy tốt vai trò gương mẫu của đảng viên, Người có uy tín tổ chức triển khai TTPBGDPL phù hợp với tập quán sinh hoạt của người dân.

Ông Chamaléa Bé, Người có uy tín ở thôn Suối Le, chia sẻ: Trong các buổi sinh hoạt thôn hay những lúc rảnh rỗi, tôi thường trò chuyện, nắm bắt tình hình đời sống, chia sẻ kiến thức mà mình có được đến bà con. Bằng sự chân tình, cởi mở nên người dân ngày càng ý thức được nhiều vấn đề, không tin, không nghe theo các luận điệu sai trái, lôi kéo trái pháp luật mà thay vào đó chú tâm hơn đến việc xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức ma chay, cưới hỏi theo hướng đơn giản, tiết kiệm. Các nghi lễ, hủ tục rườm rà trước đây được loại bỏ nhiều, nạn tảo hôn không còn diễn ra.

Chị Katơr Thị Lánh, thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải thổ lộ: Nhờ có những Người uy tín trong thôn tuyên truyền, bà con đã ý thức, hiểu ra được nhiều vấn đề, đặc biệt những hủ tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống dần được xóa bỏ, việc ma chay, cưới hỏi cũng được tổ chức theo đúng phong tục nhưng tiết kiệm hơn nhiều.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TTPBGDPL luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhằm ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật của người dân, trên cơ sở hướng dẫn của các văn bản Trung ương, của tỉnh hằng năm, huyện tập trung ban hành kế hoạch và tổ chức nhiều hội nghị phổ biến, quán triển các luật, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn.

 Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức TTPBGDPL theo hướng ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và bảo vệ nhiệm vụ chính trị của huyện, nhất là các vấn đề dư luận xã hội quan tâm như Luật Đất đai, Luật Phòng, chống ma túy; các chính sách pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống tham nhũng…

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín vùng đồng bào
Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín vùng đồng bào

Song song đó, các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền như hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với nhiều chủ đề “Kết nối yêu thương”, “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, hưởng ứng ngày “Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” (25/11); triển khai tuyên truyền “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS”; tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, phát triển thể chất… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ông Thuận Sa Pa, cán bộ Phòng Tư pháp huyện Thuận Bắc, cho biết: Dựa vào tình hình thực tế, mặt trận và các hội, đoàn thể đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác TTPBGDPL. Đến nay, có 6/6 xã được công nhận là xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm; tỷ lệ người dân trên địa bàn có mức độ am hiểu, chấp hành pháp luật khá, tốt đạt trên 80%.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện được nâng lên, góp phần hiệu quả trong việc ngăn ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là trong đối tượng thanh, thiếu niên. 

Cùng với đó, việc bảo tồn, giữ gìn phong tục tập quán, giá trị truyền thống và các giá trị văn hóa mang tính bản sắc của dân tộc được phát huy; các phong tục, tập quán không còn phù hợp đã được bãi bỏ, không làm làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin cùng chuyên mục