Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thức xuyên đêm làm thẻ căn cước cho đồng bào vùng cao

Khánh Ngân - 09:40, 01/04/2021

Để hoàn thành mục tiêu đến ngày 1/7/2021 sẽ cấp xong thẻ căn cước công dân gắn chíp cho Nhân dân trên địa bàn, các chiến sĩ công an các huyện vùng cao Tuyên Hóa, Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã làm việc thâu đêm với tinh thần hết lòng phục vụ Nhân dân.

Các chiến sĩ công an lấy vân tay của người dân để phục vụ làm thẻ căn cước công dân
Các chiến sĩ công an lấy vân tay của người dân để làm thẻ căn cước công dân

Tuyên Hóa là huyện vùng cao của tỉnh Quảng Bình, với địa hình đồi núi dốc, các thôn, bản chia cắt, điều kiện đi lại rất khó khăn. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân trong việc làm thẻ căn cước công dân, ngoài một điểm cố định, Công an huyện Tuyên Hóa đã lập tổ lưu động về tận các xã phục vụ bà con.

Theo chân các chiến sĩ công an về điểm lưu động xã Kim Hóa, trời mới tờ mờ sáng đã thấy khá đông bà con tập trung về trụ sở UBND xã để được làm thẻ căn cước. Các chiến sĩ ai đã vào việc đó, người kiểm tra hồ sơ thông tin của người dân, người lấy dấu vân tay, người thì chụp ảnh cho bà con. Ai nấy đều làm việc khẩn trương, nhiệt tình, vui vẻ.

Chỉ qua 5 ngày tiến hành làm thủ tục cấp, cấp đổi thẻ căn cước có gắn chíp, trên địa bàn huyện, đã có khoảng 4 nghìn người được hoàn thiện hồ sơ. Thượng tá Bùi Ngọc Chung, Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa cho biết: “Chúng tôi đang làm việc hết sức khẩn trương để đáp ứng kịp tiến độ. Ngoài việc bố trí điểm cố định tại trụ sở Công an huyện, chúng tôi đang tiến hành làm lưu động để tạo thuận lợi cho bà con trong việc đi lại. Đồng thời, huy động nhiều lực lượng khác cùng tham gia với mục tiêu không để người dân chờ đợi quá lâu”.

Tại huyện Minh Hóa, việc cấp, đổi thẻ căn cước công dân cũng gặp vô vàn khó khăn. Phần lớn bà con các dân tộc Chứt, Bru Vân Kiều là những người lao động chân tay nên nhiều người bị mờ vân tay, thậm chí mất hẳn dấu vân tay, việc thu thập thông tin, dữ liệu dân cư rất khó khăn.

Bữa cơm trưa vội vàng của các chiến sĩ công an huyện... trong những ngày cao điểm làm thẻ căn cước công dân cho Nhân dân trên địa bàn huyện. căn
Bữa cơm trưa vội vàng của các chiến sĩ công an huyện Tuyên Hóa trong những ngày cao điểm làm thẻ căn cước công dân cho Nhân dân trên địa bàn huyện.

Trung tá Thái Văn Minh, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Minh Hóa) chia sẻ: “Để khắc phục tình trạng mờ hay mất dấu vân tay, Tổ lưu động đã sử dụng phương pháp chườm nước đá, rửa tay bằng xà phòng để làm co dấu vân tay, rồi thu thập dữ liệu. Anh em chiến sĩ làm việc xuyên ngày đêm. Khi dân về hết cũng là lúc trời gần sáng, anh em lại rà soát hồ sơ để gửi về tra cứu”.

Tính đến thời điểm này, Công an huyện Minh Hóa đã cấp được hơn 1 nghìn thẻ căn cước cho Nhân dân, hoàn thiện hơn 3 nghìn bộ hồ sơ cấp thẻ căn cước có gắn chíp.

Thượng tá Đinh Xuân Thắng, Trưởng Công an huyện Minh Hóa chia sẻ: “Bà con đi lại rất khó khăn nên ngoài việc tổ chức điểm cố định tại công an huyện, chúng tôi đang tổ chức điểm lưu động ở các xã. Anh chị em chiến sĩ phải làm xuyên đêm để bảo đảm kịp tiến độ”

Toàn huyện Tuyên Hóa có hơn 37 nghìn dân, huyện Minh Hóa có hơn 50 dân, vì vậy, sẽ còn rất nhiều đêm các chiến sĩ phải thức trắng mới có thể kịp hoàn thành nhiệm vụ cấp thẻ căn cước cho Nhân dân.