Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng

Văn Hoa - Hương Diệp - 15:51, 22/03/2023

Ngày 22/3, tại tỉnh Hải Dương, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp (Khối thi đua) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga - Khối phó Khối thi đua; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng; Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn; lãnh đạo của 9 tổ chức trong Khối thi đua: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Các phong trào thi đua ngày càng được chú trọng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến khẳng định, năm 2022, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, Quốc hội đã ban hành Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi; Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua mới trong cả nước “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Theo Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến, việc triển khai các phong trào thi đua ngày càng được chú trọng, thông qua nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động của Khối thi đua được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn, ngày càng sáng tạo, đổi mới về hình thức và hiệu quả về nội dung tổ chức.

Cùng với đó, công tác khen thưởng có chuyển biến bước đầu, chú trọng khen thưởng hướng về cơ sở, đơn vị có nhiều khó khăn, khắc phục vươn lên, các cá nhân thực sự tiêu biểu trên các lĩnh vực, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới. Các đơn vị chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng, động viên các tổ chức cá nhân, các trường hợp có thành tích, đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, người trực tiếp lao động, sản xuất, các chức sắc tôn giáo, Người uy tín trong cộng đồng, người DTTS...

Tuy nhiên, Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng của Khối còn một số hạn chế, như: Công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong Khối thi đua chưa được quan tâm đúng mức. Một số nội dung của công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phong trào thi đua vẫn còn hình thức. Kinh phí khen thưởng ở một số thành viên còn hạn chế, chưa bảo đảm mức thưởng theo quy định.

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tập trung trao đổi để đánh giá khách quan kết quả đã đạt được của từng tổ chức, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và bàn giải pháp phù hợp, khả thi để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên.

Chủ trì Hội nghị
Chủ trì Hội nghị

Thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Báo cáo kết quả hoạt động thi đua năm 2022 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội nêu rõ, năm 2022, các tổ chức thành viên trong Khối đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai đạt kết quả các kế hoạch; công tác bảo đảm hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác thi đua, khen thưởng từng bước có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc triển khai Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các tổ chức thành viên trong Khối triển khai bằng nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới, phù hợp với thực tiễn, tập trung vào công tác hỗ trợ hội viên, đoàn viên khởi nghiệp, giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao tinh thần, vật chất cho người dân.

Theo đó, Trung ương Hội Nông dân đã vận động hội viên, nông dân hiến trên 3,79 triệu m2 đất, góp 1,48 triệu ngày công lao động; làm mới và sửa chữa, bê tông hóa, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới; triển khai đồng loạt Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (13/3/2022); Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tiếp tục thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, mô hình “giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu”…

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam.
Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức thành công Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022; Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được trên 8.014 tỷ đồng. Từ số tiền này đã giúp đỡ, xây mới và sửa chữa được 42.622 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 1,9 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh; giúp đỡ trên 346.000 lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ trên 309.000 lượt người nghèo về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng trăm công trình dân sinh. Trong đó Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội... với số tiền trên 46,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức đoàn công tác đi thăm, chúc tết và tặng quà cho gần 9 triệu đoàn viên, người lao động với tổng nguồn kinh phí là gần 5.850 tỷ đồng; trao tặng 638 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá trên 29 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 5.000 “Mái ấm công đoàn”; hỗ trợ 500 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn (khoảng 1 triệu người). Các cấp của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã xây dựng 2.791 mái ấm tình thương và 1.061 mái ấm được sửa chữa, trị giá trên 154 tỷ đồng; đã giúp 59.728 hội viên, phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo với tổng số tiền, quà vận động, ủng hộ nhân đạo từ thiện trị giá trên 877 tỷ đồng.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp triển khai Chương trình “Mang Tết về nhà” cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại một số tỉnh, thành phía Nam với 3.290 vé, trong đó có 540 vé máy bay khứ hồi, 2.475 vé xe ô tô khứ hồi, 275 vé tàu khứ hồi.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ trên 39.000 hộ nông dân khó khăn về vật tư, vốn, công lao động… trị giá 2.851,2 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất xóa đói, nghèo...

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, những hoạt động nổi bật của tổ chức trong năm 2022; đồng thời để xuất những giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ năm 2023, từ đó triển khai thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2023; đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở bảo đảm đúng quy định....

Cũng tại Hội nghị, thay mặt các thành viên trong Khối thi đua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tin cùng chuyên mục